Bình Thuận: Chư Ni TX.La Gi tác pháp an cư tại chùa Huyền Long và tịnh xá Ngọc Chiếu

Chư tôn đức Ni đối thú an cư tại trường hạ chùa Huyền Long
Chư tôn đức Ni đối thú an cư tại trường hạ chùa Huyền Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-5, tại chùa Huyền Long và tịnh xá Ngọc Chiếu (TX.La Gi, Bình Thuận) đã trang nghiêm diễn ra Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2568 của chư Ni Bắc tông và chư Ni hệ phái Khất sĩ.

Theo đó, tại hạ trường chùa Huyền Long, Ban Tổ chức đã cung an chức sự, cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Khánh, Chứng minh Phân ban Ni giới thị xã làm Thiền chủ hạ trường; Ni sư Thích nữ Hạnh Giải, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới thị xã làm Hóa chủ; Ni sư Thích nữ Chơn Huy, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo thị xã làm Giám luật. Hạ trường chùa Huyền Long có 31 vị hành giả an cư.

Chư Ni lần lượt 3 vị tác pháp thọ an cư

Chư Ni lần lượt 3 vị tác pháp thọ an cư

Sau khi thông qua thanh quy, chương trình tu học tại trường hạ chùa Huyền Long, đại chúng đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Khánh và Ni sư Thích nữ Như Không đối thú an cư. Chư hành giả an cư đã trang nghiêm phương tiện tác pháp thọ an cư.

Tại trường hạ tịnh xá Ngọc Chiếu, Ni trưởng Thích nữ Uẩn Liên, Ni sư Thích nữ Thảo Liên, Chứng minh Phân ban Ni giới thị xã đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

Theo đó, chư tôn đức Ni đã niêm hương bạch Phật, cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo, niệm hồng danh Phật, cử tán dương chi, trì tụng chú Đại bi, phát lồ sám hối.

Khóa lễ sám hối

Khóa lễ sám hối

Sư cô Thích nữ Hạnh Liên đã thay mặt Ban Tổ chức, cung an chức sự: cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Uẩn Liên làm Thiền chủ trường hạ; Ni sư Thích nữ Thảo Liên làm Hóa chủ kiêm Giám luật.

Tại buổi lễ chư tôn đức Ni chứng minh đã đối thú an cư, sau đó, chư hành giả lần lượt tác pháp thọ an cư.

Chư tôn đức Ni đối thú an cư

Chư tôn đức Ni đối thú an cư

Được biết, trường hạ tịnh xá Ngọc Chiếu có 15 hành giả an cư; sẽ tập trung Bố-tát 2 lần vào ngày 16 và 30 ÂL hàng tháng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày