Bình Thuận: Chùa Phật Ân tổ chức lễ húy kỵ Hoà thượng Thích Chơn Thành

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Chơn Thành (1940 - 2013)
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Chơn Thành (1940 - 2013)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-3, Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trụ trì chùa Phật Ân (TP.Phan Thiết) cùng môn nhơn tứ chúng trang nghiêm thiết lễ húy kỵ lần thứ 6 cố Hòa thượng Thích Chơn Thành.

Quang lâm chứng minh có trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh, thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử thăm dự.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ, pháp quyến cùng các Phật tử nhất tâm cầu nguyện

Chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ, pháp quyến cùng các Phật tử nhất tâm cầu nguyện

Hòa thượng Thích Chơn Thành - Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận.

Hòa thượng thế danh Đặng Văn Sây, người làng Tân Bình nay là xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Năm 1959, nhân duyên hội đủ, Hòa thượng đã xuất gia tại chùa Hố Dầu và được Hòa thượng Thích Phước Nhàn ban pháp danh Tâm Vân. Năm 1962, ngài thọ Sa-di giới tại Tòng Lâm Vạn Thiện, được ban pháp hiệu Chơn Thành.

Ngày 30-1 năm Quý Tỵ (11-3-2013), ngài đã an nhiên thị tịch, trụ thế 73 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày