Bình Thuận: Thường trực Ban Trị sự đề xuất nhân sự Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh

 Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã buổi họp nhằm triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã buổi họp nhằm triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 28-11, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có phiên họp định kỳ tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (chùa Phật Ân, TP.Phan Thiết) nhằm triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm cuối năm 2023.

Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp; Thượng tọa Thích Thông Triêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục tỉnh; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thành viên Ban Thường trực.

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Thích Minh Nhật nhấn mạnh cuộc họp nhằm bàn bạc về các hoạt động Phật sự cuối năm của Giáo hội tỉnh, trong đó nổi bật là công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm 715 năm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; trình bày về việc xin thôi nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh và giới thiệu nhân sự đảm trách; thảo luận về phương án giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại địa phương trong thời gian qua, đặc biệt về vấn đề nguồn tài chính xây dựng công trình Tòng Lâm Vạn Thiện; thông tin về kết quả sau khi đại diện Thường trực Ban Trị sự đã có cuộc họp liên ngành với đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đại đức Thích Quảng Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã trình bày nội dung Thông bạch 834/TB-HĐTS của Hội đồng Trị sự về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 715 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn. Theo kế hoạch, đại lễ sẽ tổ chức tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Tỉnh Hội (Phật Ân, TP.Phan Thiết) lúc 8 giờ mùng 1-11-Quý Mão.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông qua đề xuất Thượng tọa Thích Thông Triêm Phó Hiệu trưởng Thường trực thay thế đảm trách chức vụ Hiệu trưởng

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông qua đề xuất Thượng tọa Thích Thông Triêm Phó Hiệu trưởng Thường trực thay thế đảm trách chức vụ Hiệu trưởng

Cuộc họp cũng lắng nghe và thông qua đơn xin thôi nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh; tờ trình của Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Trường Trung cấp Phật học, Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh đề xuất Thượng tọa Thích Thông Triêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó Hiệu trưởng Thường trực thay thế đảm trách chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Được biết, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh hiện nay do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh kiêm nhiệm.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến hoạt động Phật sự tại địa phương trong thời gian tới; nguồn tài chính xây dựng Tòng Lâm Vạn Thiện.

Thành viên Ban Thường trực

Thành viên Ban Thường trực

Đúc kết tại cuộc họp, Hòa thượng Thích Minh Nhật nhắc nhở các ban chuyên môn, tiểu ban đã được phân công cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để hoạt động Phật sự cuối năm đã được hoạch định đạt hiệu quả.

Hòa thượng cũng chỉ đạo Ban Thư ký dự thảo báo cáo cuối năm 2023, ấn định ngày tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Bình Thuận, trình lên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.

Thông tin hàng ngày