Bình Thuận: Trang trọng kỷ niệm 35 năm GHPGVN

GNO - Ngày 16 và 17-7 qua, tại Tòng Lâm Vạn Thiện (TP.Phan Thiết), Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPHGVN (7-11-1981 – 7-11-2016) và khóa sinh hoạt hành chánh Giáo hội.

bthuan1.jpg


Toàn cảnh buổi lễ

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPG VN; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS GHPGVN; chư Hòa thượng chứng minh BTS PG tỉnh Bình Thuận: HT.Thích Trừng Kiết, HT.Thích Huệ Tánh, HT.Thích Thiện Huệ, HT.Thích Giác Minh; TT.Thích Minh Nhật - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni hành giả an cư  và đông đảo Phật tử trong tỉnh quang lâm tham dự.

Về phía quyền có ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng ban Dân vận tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Viết Triều, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận; ông Đỗ Hữu Bá, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận cùng các ban ngành thuộc tỉnh, TP.Phan Thiết và phường Phú Thủy.

bthuan4.jpg


TT.Thích Minh Nhật đón nhận lẵng hoa chúc mừng của TƯGH do HT.Thích Thiện Đức trao

Thay mặt Ban Tổ chức, TT.Thích Minh Nhật phát biểu chào mừng Đại lễ 35 năm ngày thành lập GHPGVN và khóa sinh hoạt hành chánh Giáo hội.

HT.Thích Thiện Đức tuyên đọc Thông điệp Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Đức Pháp chủ GHPGVN. HT.Thích Thiện Nhơn tuyên đọc Diễn văn Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.

Theo báo cáo tại buổi lễ, tính đến 7-2016, Phật giáo toàn tỉnh đã ghi nhận có 752 tu sĩ Tăng Ni và 62 vị Giáo phẩm với 279 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường.

Bên cạnh những công tác Phật sự như An cư kiết hạ, hoằng pháp, giáo dục Tăng Ni, văn hóa, nghi lễ,  xây dựng xã hội, hướng dẫn Phật tử (hiện  có 40 đơn vị GĐPT đang sinh hoạt với 3.500 huynh trưởng, đoàn sinh, 4.000 cư sĩ Phật tử tu tập tại các đạo tràng).

Công tác từ thiện xã hội (trong suốt 7 nhiệm kỳ với gần 120 tỷ đồng cứu trợ cứu đói giảm nghèo);  Phật giáo Bình Thuận  đã tổ chức được 3 Đại giới đàn, truyền giới cho gần 2.000 giới tử xuất gia và tại gia. Trong đó, Giới đàn Hữu Đức (1990) có 207 giới tử xuất gia; Giới đàn Bảo Tạng (1994) có 382 giới tử xuất gia; Giới đàn Nguyên Hương (2015) có 390 giới tử xuất gia.

Đánh giá chung, trong từng thời kỳ lịch sử của dân tộc Phật giáo Bình Thuận nói chung,  chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni Phật tử các tổ chức Giáo hội hệ phái nói riêng trong tỉnh, đều tích cực đóng góp công sức vì lợi lạc quần sanh, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam cũng như quê hương Bình Thuận...

bthuan5.jpg


Lẵng hoa của chính quyền tỉnh trao tặng

bthuan3.jpg
Chư tôn đức tham dự

Sau phần nghi lễ chào mừng 35 năm thành lập GHPGVN, toàn thể Tăng Ni Phật tử được nghe HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM thuyết giảng về đề tài Giới luật.

Trong ngày 17-7, chư Tăng Ni đồng học tập nội dung Thông tư 005/2016/TT.HĐTS về hướng dẫn thi hành một số điều Nội quy Ban Tăng sự Trung ương do TT.Thích Huệ Thông - Phó văn phòng 2 T.Ư GHPGVN triển khai.

Tại khóa hành chánh lần này, ông Đỗ Hữu Bá, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận cũng đã triển khai và trao đổi về chính sách pháp luật Nhà nước với Phật giáo trong tỉnh nhà.

bthuan6.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu

bthuan2.jpg
Phật tử tham dự buổi lễ

Nguyên Tấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày