Bình Thuận: Trọng thể cung nghinh Xá lợi Phật và thánh Tăng

(GNO-Bình Thuận): Sáng hôm qua 21-3 (nhằm ngày 06-2 -Canh Dần), Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Thuận đã long trọng tổ chức đại lễ cung nghinh 153 bảo tháp Xá Lợi Phật do nhóm Phật tử thuần thành Viêt kiều Úc thành kính cúng dường tại chùa Phật Ân, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
XLP (1).JPG
XLP (2).JPG

Đông đảo người dân đến dự lễ

XLP (3).JPG

Đến và chứng minh và tham dự có HT. Thích Chơn Thành – Quyền Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội, HT Thích Huệ Tánh – Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni của 10 huyện thị, thành phố và hàng ngàn Phật tử du khách.

XLP (4).JPG
XLP (5).JPG

Chư tôn đức chứng minh

XLP (6).JPG

Sau phút niệm Phật cầu gia bị, lời phát biểu chào mừng của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp và phần dâng hoa cúng dường của Gia đình Phật tử tỉnh là nghi thức chiêm bái Xá lợi Phật. Với 153 bảo tháp Xá lợi Phật được cung nghinh, sẽ có 129 bảo tháp Xá lợi cung thỉnh về 126 chùa, tịnh thất, niệm phật đường trong 10 huyện thị, thành phố tỉnh Bình Thuận. Mỗi bảo tháp Xá lợi Phật gồm có 9 viên Xá lợi Phật và thánh Tăng. Đặc biệt trong dịp này còn có 21 chùa ở TP. Hồ Chí Minh cùng ra cung nghinh Xá lợi Phật với 24 bảo tháp Xá lợi.

XLP (9).JPG

Cử hành nghi thức cung nghinh xá lợi Phật

XLP (10).JPG
XLP (11).JPG

Trong không khí trang nghiêm thành kính thấm tình đạo vị, đạo hữu Lệ Đạo đã thay mặt cho nhóm Phật tử thân tín Việt kiều Úc chia sẻ: “Là một người Phật tử, chúng tôi luôn hướng tâm đến những vùng đất còn nhiều khó khăn. Xá lợi phật được cung nghinh về tại Bình Thuận là một duyên lành lớn cho chúng tôi, đây cũng là nhân duyên cho đông đảo Phật tử tỉnh Bình Thuận nâng cao trí tâm tu học, quy ngưỡng cửa Phật đem lại cuộc sống an lành hạnh phúc”.

XLP (7).JPG

HT. Thích Chơn Thành ban đạo từ

XLP (8).JPG

Phật tử Lệ Đạo phát biểu cảm tưởng

Được biết, đây là lần cung nghinh Xá lợi Phật lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Bình Thuận. Hòa chung niềm vui hoan hỷ vô biến đó HT. Thích Chơn Thành Ban đạo từ đã có những lời khuyến tấn đến hàng ngàn chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà về sự kiện trọng đại này. Qua đó Hòa thượng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đạo hữu Lệ Đạo, Tâm Hiển, Thiện Hậu đã phát tâm thành kính cúng dường Xá Lợi Phật.

Giác Ngộ Online kính giới thiệu đến quý độc giả những hình ảnh tại buổi lễ cung nghinh Xá lợi Phật được truyền về từ Bình Thuận:

XLP (18).JPG
XLP (17).JPG
XLP (12).JPG
XLP (13).JPG
XLP (14).JPG
XLP (15).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày