Bổ nhiệm & đặt đá xây dựng chùa Thanh Hùng

GNO - Ngày 6-1, tại chùa Thanh Hùng, xã Tân Hiệp (H.Hớn Quản), BTS GHPGVN tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Tâm Phong về làm Phật sự và hướng dẫn nam nữ Phật tử tu học.

Quang lâm chứng minh là sự hiện diện của TT.Thích Tỉnh Cường, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, ĐĐ.Thích Chiếu Pháp, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh… cùng chư tôn đức Tăng, Ni trực thuộc BTS H.Hớn Quản; Đại diện các ban ngành H.Hớn Quản, xã Tân Hiệp đồng về tham dự.

BP (3).JPG

Chư tôn đức chứng minh lễ bổ nhiệm và đặt đá xây dựng chánh điện chùa Thành Hùng

Sau lời khai mạc của Trưởng BTS GHPGVN H.Hớn Quản, ĐĐ.Thích Chiếu Pháp tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì của BTS GHPGVN tỉnh cho ĐĐ.Thích Tâm Phong (thế danh Lê Thúc Định) quyên quán Ninh Hòa, Khánh Hòa. Xuất gia 1999, tại tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo, bổn sư Hoà thượng Thích Như Ý.

Năm 2016, hội đủ duyên lành Đại đức về mảnh đất Tân Hiệp hoằng pháp, được chúng hội nơi này phát tâm hiến cúng phần đất hơn 10.000 m2. Năm 2017, xét thấy nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tại địa phương là chánh đáng của nam nữ Phật tử. Các cấp Giáo hội đã đề nghị Ban Tôn giáo tỉnh công nhận cơ sở tôn giáo để nơi đây trở thành cơ sở hợp pháp trực thuộc Giáo hội. Năm 2018, ĐĐ.Thích Tâm Phong chính thức được Giáo hội bổ nhiệm về chùa Thanh Hùng, thay mặt Giáo hội quản lý cơ sở và hướng dẫn Phật tử địa phương tu học.

Ông Vũ Trọng San, Phó chủ tịch xã Tân Hiệp, thay mặt các cấp lãnh đạo chánh quyền gởi lời tốt đẹp và mong rằng chư tôn đức chùa Thanh Hùng luôn đồng hành với xã nhà trong công tác an sinh xã hội.

BP (4).JPG

ĐĐ.Thích Tâm Phong nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Hùng

Lời đạo từ, TT.Thích Tỉnh Cường mong rằng ĐĐ.Thích Tâm Phong luôn lấy chánh pháp để hành trì, hướng dẫn và chấp hành các chủ trương mà Giáo hội giao phó cũng như quy định của địa phương.

Sau phần trao quyết định chư tôn đức đã chú nguyện cho công trình đặt đá ngôi chánh điện được sớm hoàn thành như ý nguyện.

G.Kiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày