Bổ nhiệm trụ trì chùa Tân Xuyên

GNO - Sáng 12-1-2013, Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Trị đã long trọng bổ nhiệm trụ trì chùa Tân Xuyên (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cho ĐĐ.Thích Nguyên Độ.

chua tan xuyen2.JPG

HT.Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm cho Đại đức Nguyên Độ

HT.Thích Trí Hải, thành viên HĐCM GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPG tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Thiện Tấn, UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Trị; HT.Thích Minh Thiện, UV HDTS, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Long An cùng chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trong thường trực Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Trị, các tổ đình, tự viện trong và ngoài tỉnh Quảng Trị đã quang lâm tham dự.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng các vị lãnh đạo đại diện các sở ban ngành tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo các phòng, ban huyện Hướng Hóa cùng đông đảo bà con Phật tử đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.

1chua tan xuyen4.JPG

Đại đức Nguyên Độ phát nguyện nhận nhiệm vụ

Niệm Phật đường Tân Xuyên (chùa Tân Xuyên) được thành lập vào sau năm 1975 khi bà con Phật tử tại làng quê Lệ Xuyên, huyện Triệu Phong lên lập nghiệp theo diện “kinh tế mới”. Ban đầu chùa đơn sơ tranh tre nứa lá làm nơi gởi gắm tâm linh, mãi đến năm 2009 chùa mới được các Phật tử hảo tâm phát tâm cúng dường và xây dựng được ngôi chánh điện.

Năm 2010 Ban Hộ tự niệm Phật đường Tân Xuyên đã cung thỉnh ĐĐ.Thích Nguyên Độ về làm Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu học, nối kết đạo tình giữa Tăng, Ni Phật tử, Ban Hộ tự với Ban Đại diện Phật giáo huyện Hướng Hóa, Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Trị cũng như chính quyền địa phương.

chua tan xuyen5.JPG

chua tan xuyen7.JPG

Hoa và quà chúc mừng Đại đức trụ trì

HT.Thích Thiện Tấn ban đạo từ nhắc lại lịch sử du nhập của Phật giáo vào Việt Nam và với tinh thần Từ bi-Trí tuệ, đạo Phật đã góp sức vào trong quá trình bảo vệ đất nước, góp phần đem lại hòa bình, an lạc cho dân tộc.

Hòa thượng cũng nhắc nhở Đại đức Thích Nguyên Độ, đảm nhận chức vụ trụ trì ngôi chùa trên miền cao sơn cước cần phát huy hơn nữa tinh thần đó để nối kết, cùng chung lo Phật sự và làm điểm tựa vững chắc cho bà con Phật tử noi theo...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày