Bổ nhiệm trụ trì, đúc đại hồng chung chùa Vạn Phúc

GNO - Ngày 25-3, tại chùa Vạn Phúc (xã Đức Tùng, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì và đúc đại hồng chung.

010-.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Dự lễ có HT.Thích Đức Nghi, Chứng minh BTS Phật giáo huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), thầy nghiệp sư của ĐĐ.Thích Đồng Ấn; TT.Thích Chiếu Tuệ, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ, chính quyền sở tại và đông đảo Tăng Ni, Phật tử, người dân trong và ngoài tỉnh.

Chùa Vạn Phúc là ngôi chùa cổ có niên đại trên 500 năm, là một trong những quần thể di tích có giá trị lịch sử và văn hóa qua các triều đại lịch sử. Trước những năm 1945, quy mô chùa  còn nguy nga tráng lệ. Trải qua hai cuộc chiến tranh cùng những biến cố xã hội, chùa bị phá dỡ, không còn nguyên vẹn.

Thể theo nguyện vọng và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo cho Tăng Ni, Phật tử và nhân dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận phục hồi cơ Phật giáo chùa Vạn Phúc, BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Đồng Ấn về trụ trì tại chùa vào năm 2017.

Tại buổi lễ, thay mặt chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, TT.Thích Chiếu Tuệ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Đồng Ấn và tặng lãng hoa chúc mừng.

29547214.jpg


TT.Chiếu Tuệ trao quyết định

29547185_.jpg
Đại đức tân trụ trì phát nguyện

Đại đức tân trụ trì cũng dâng lời niệm ân và phát nguyện nghiêm trì giới luật của người xuất gia, tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm mà chư tôn thiền đức đã giao phó, tổ chức các hoạt động Phật sự tại chùa theo Hiến chương Giáo, nội quy Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật Nhà nước.

HT.Thích Đức Nghi ban huấn từ, sách tấn Đại đức tân trụ trì, mong muốn thầy trụ trì sẽ làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh được giao phó, phục vụ đời sống tín ngưỡng của nhân dân, hướng dẫn đạo tràng Phật tử địa phương tinh tấn tu tập, với tinh thần “Hộ quốc an dân” cùng phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương, tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp gắn với đời, xây dựng một ngôi chùa văn hóa trong lòng người dân.

006.jpg
007.jpg


Nghi thức rót đồng đúc chuông

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni niệm hương, bạch Phật, sái tịnh và tụng chú Đại Bi, chú nguyện đúc đại hồng chung nặng 800kg, với kinh phí trên 300 triệu đồng.  

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày