Bồi dưỡng nghiệp vụ xướng ngôn cho tu sĩ, Phật tử

GNO - Sáng nay, 23-11, tại tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM), Ban Văn hoá T.Ư GHPGVN và Ban Văn hoá Phật giáo TP.HCM đã có buổi họp - thống nhất thành viên ban tổ chức, nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xướng ngôn dành cho tu sĩ, Phật tử - tổ chức vào cuối tháng 12 tới.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Thọ Lạc, UVTK HĐTS, Trưởng ban Văn hoá T.Ư cho biết, khoá bồi dưỡng nhằm giúp thống nhất ngôn từ, hình thái biểu đạt của một người xướng ngôn trong các lễ hội của Phật giáo.

HUY_0066.jpg


Quang cảnh buổi họp

Cùng đó, Ban thư ký cũng lần lượt trình bản dự thảo về thành viên Ban tổ chức, các ban chuyên môn, nội dung chương trình, số lượng học viên, công tác hậu cầu và truyền thông. Qua đó, mong muốn chư tôn đức và các thành viên cùng nhau thảo luận để đưa ra phương thức tổ chức, giúp khoá bồi dưỡng thành công tốt đẹp.

Buổi họp đi đến thống nhất: khoá bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong 4 ngày (từ 24 đến 27-12-2019, tại giảng đường tu viện Khánh An, số 1055/3D Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM). Số lượng học viên đăng ký tham dự không quá 300 vị. Đối tượng được tham dự là thành viên Ban Văn hoá T.Ư, Ban Văn hoá Phật giáo TP.HCM. Riêng Ban Văn hoá Phật giáo các tỉnh thành, mỗi đơn vị tham gia không quá 3 thành viên.

Ban tổ chức sẽ mời những MC nổi tiếng và chuyên gia trong lĩnh vực phát ngôn để giúp cho học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống khi dẫn chương trình Phật giáo.

Trong khoá bồi dưỡng, các học viên sẽ được tập huấn các nội dung bao gồm: Vai trò, nhiệm vụ của người dẫn chương trình; kỹ năng biên soạn lời dẫn và thuyết trình; tiếng nói và phong cách sâu khấu; nghệ thuật diễn cảm và phương pháp phối hợp.

Dịp này, chư tôn đức thành viên Ban Văn hoá T.Ư cũng thảo luận chương trình tổ chức hội nghị cuối năm 2019 và các công tác Phật sự quan trọng sắp đến của Ban.

 Đăng Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày