BR-VT: Chùa Liên Trì làm lễ lạc thành, an vị

GNO - Sáng qua, 14-12, chùa Liên Trì (TP.Vũng Tàu) long trọng tổ chức lễ an vị Thánh tượng và lạc thành chánh điện sau hơn một năm xây dựng.

IMG_6248.JPG


Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm chứng minh buổi lễ

HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT cùng chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN các cấp, chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, Gia đình Phật tử và hàng ngàn nam nữ Phật tử tín tâm gần xa… quang lâm chứng minh, tham dự.

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Phạm Hòa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo Phòng Tôn giáo, Công an tỉnh, UBMTTQVN TP.Vũng Tàu...

Sau nghi thức cắt băng khánh thành ngôi chánh điện là nghi lễ sái tịnh an vị Thánh tượng.

IMG_6258.JPG


Chư tôn Hòa thượng chứng minh trong nghi thức cắt băng khánh thành

Chùa Liên Trì tọa lạc số 92/10 Hoàng Hoa Thám, P.2, TP.Vũng Tàu do cố HT.Thích Minh Phước khai sơn vào năm 1969, ban đầu chỉ là một am tranh vách đất trên ao nước, quanh năm hiu quạnh. Sau nhờ đạo hạnh tu hành của cố Hòa thượng, quý Phật tử gần xa trở về nương tựa tu học ngày càng đông, từ đó diện tích đất cũng được mở rộng ra nhờ quý thiện hữu tri thức và đàn việt phát tâm hiến cúng.

Sau khi cố Hòa thượng viên tịch, ĐĐ.Thích Thiện Thông được chọn làm người kế vị trụ trì. Đại đức đã nỗ lực tinh tấn tu hành và hết lòng phụng sự Tam bảo và cống hiến sức mình cho GHPGVN tỉnh BR-VT. Công trình đại trùng tu ngôi chánh điện với kiến trúc một trệt, một lầu theo phong cách hiện đại đã hoàn thành viên mãn trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức Tăng Ni, quan khách địa phương, quý Phật tử tín tâm gần xa và anh chị em công nhân xây dựng...

IMG_6264.JPG
Chư tôn đức niêm hương, an vị tượng Phật tại bảo điện chùa Liên Trì

dd.thien-thong-tac-bach-cdt.jpg
ĐĐ.Thích Thiện Thông, trụ trì, đọc tác bạch cúng dường trai Tăng

Tại buỗi lễ, Đại đức trụ trì đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, quà và hoa. Trong niềm hoan hỷ đó là lễ cúng dường Trai tăng 200 vị và trao tặng 200 phần quà tới bà con nghèo ở địa phương; quà gồm gạo và tiền mặt với tổng trị giá 40 triệu đồng…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày