BR-VT: Phật giáo TP.Bà Rịa bế giảng khóa An cư

GNO - Tăng Ni và Phật tử thành phố Bà Rịa tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563 tại chùa Long Quang (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) hôm 1-8.

HT.Thích Như Thị, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT.Thích Nguyên Bình, Trưởng BTS GHPGVN TP.Bà Rịa; chư tôn đức Thường trực BTS TP, các BTS huyện trong tỉnh… cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và đại diện chính quyền các cấp, Phật tử TP.Bà Rịa tham dự.

Ảnh 5.JPG


Đại diện hành giả phát biểu cảm tưởng sau ba tháng An cư

Theo ban tổ chức, buổi lễ nhằm tổng kết quá trình tu học, sinh hoạt của chư Tăng Ni trong 3 tháng An cư - rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn cho mỗi khóa An cư, ngõ hầu thắp sáng đèn Thiền, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

Sau phần dâng hoa khánh tuế chư tôn đức, TT.Thích Nguyên Bình phát biểu, nhấn mạnh: “Nương đức chúng Tăng an cư là hạnh lành đầu tiên và là nền tảng để hoàn bị phước trí, kinh nghiệm”.

NS.Thích nữ Phấn Liên, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính tỉnh, Chánh Thư ký GHPGVN TP.Bà Rịa đọc báo cáo tổng kết ba tháng An cư, cho biết, tổng số hành giả an cư của TP.Bà Rịa là 91 vị (trong đó: Tỳ-kheo: 22 vị, Tỳ-kheo ni: 55 vị; Thức-xoa, Sa-di và Sa-di ni: 14 vị).

Sau phần phát thưởng hành giả tiêu biểu và tặng quà đại diện Phật tử hộ trì do ĐĐ.Thích Minh Huân, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Bà Rịa điều hành; ông Võ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Bà Rịa đại diện chính quyền thành phố phát biểu, ghi nhận sự nỗ lực của BTS, Tăng Ni, Phật tử trong địa bàn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tốt, tốt đời đẹp đạo.

Ảnh 6.JPG
Phát thưởng tới hành giả tiêu biểu

Ảnh 9.JPG
HT.Thích Như Thị ban đạo từ

HT.Thích Như Thị ban đạo từ, tin tưởng những gì Tăng Ni học được ở hạ trường sẽ là tư lương trên đường hành đạo. Hòa thượng nhấn mạnh, Tăng Ni phải luôn khép mình trong Giới luật để có những thành tựu trong đạo nghiệp. 

Nhật Đạo
- Ảnh: Hải Thiên - Hải Định

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày