BR-VT: TP.Bà Rịa tổng kết Phật sự năm 2017

GNO - Sáng nay, 13-1-2018, tại tịnh xá Ngọc Phước (P.Long Tâm, TP.Bà Rịa), BTS GHPGVN TP.Bà Rịa đã tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2017.

HT.Thích Như Thị, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nguyên Bình, Trưởng BTS GHPGVN TP.Bà Rịa cùng chư tôn đức Thường trực BTS, Tăng Ni, Phật tử trong địa bàn TP.Bà Rịa.

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cùng đại diện quý cấp lãnh đạo chính quyền TP.Bà Rịa và P.Long Tâm.

Hoi-nghi (5).jpg


Tuyên dương công đức và tặng thưởng Phật tử có đóng góp hộ trì Tam bảo...

Tại buổi lễ, TT.Thích Nguyên Bình đọc diễn văn khai mạc hội nghị; NS.Thích nữ Phấn Liên, Chánh thư ký BTS thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Theo báo cáo, Bà Rịa có 21 tự viện hoạt động trong hệ thống Giáo hội và 6 cơ sở chưa chính thức với tổng số Tăng Ni là 124 vi, 14.087 Phật tử.

Về công tác hoằng pháp, báo cáo cho biết, đội ngũ giảng sư của Phật giáo TP.Bà Rịa có 4 vị; trong năm BTS thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Sau báo cáo, ĐĐ.Thích Minh Huân, Phó ban Thường trực BTS TP.Bà Rịa đã đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự và ra mắt Ban Kinh tế - Tài chánh Phật giáo TP.Bà Rịa gồm 22 thành viên do SC.Thích nữ Vạn Niệm làm trưởng ban.

Hội nghị cũng đã tuyên dương công đức và phát thưởng cho Phật tử tiêu biểu trong hộ trì Tam bảo, tu học, từ thiện xã hội và GĐPT.

Bà Nguyễn Minh Hoàng phát biểu và HT.Thích Như Thị có đạo từ tán thán công đức tập thể BTS cùng Tăng Ni, Phật tử đã nỗ lực vì Phật sự chung, nhất là trong bối cảnh Phật giáo TP.Bà Rịa có số lượng Tăng Ni khá khiêm tốn.

Nhật Đạo - Hải Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày