BTS GHPGVN Q.Gò Vấp tổ chức lễ Tự tứ, mãn hạ

GNO - BTS GHPGVN Q.Gò Vấp vừa long trọng tổ chức lễ Tự tứ - giải hạ tại chánh điện chùa Huỳnh Kim (10/6A đường Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM) vào sáng qua, 19-8.

quan GV4.jpg

Chư tôn đức Tăng trú xứ tại quận Gò Vấp đã
vân tập về chùa Huỳnh Kim làm lễ Tự tứ vào hôm qua, 19-8

Mở đầu buổi lễ, HT.Thích Giác Thuận, chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp, đã có những pháp nhủ đến chư hành giả an cư. Hòa thượng nói, trong ba tháng hạ, Phật giáo quận không có duyên để mở một trường hạ chính thức cho chư hành giả, vì thế mỗi tháng tập trung tại chùa Huỳnh Kim hai lần để bố-tát, tôi cảm thấy rất buồn nhưng do điều kiện không cho phép nên chúng ta phải chấp nhận. Ngày hôm nay chúng ta tập trung tại đây chỉ là hình thức hành chánh, quan trọng là nội dung tu học. Theo đó, chư hành giả phải giữ gìn oai nghi tế hạnh của người tu, phải tự tâm mình sám hối soi lại chính mình. Trong những ngày bố-tát chư hành giả tập trung rất đông đủ, và tôi thấy ngọn lửa đạo bừng cháy nơi quý vị.

Sau lời pháp ân cần của Hòa thượng là phần dâng hương, lễ Phật, Tự tứ của chư Tăng và cúng dường trai Tăng của Phật tử.

quan GV8.jpg

HT.Thích Giác Thuận ban đạo từ

quan GV2.jpg

Chư Tăng lắng nghe pháp từ của Hòa thượng

Buổi lễ có sự tham dự đông đủ của Ban Chứng minh, BTS GHPGVN Q.Gò Vấp và chư hành giả an cư.

Chiều cùng ngày, tại chùa Phước Hòa chư Ni Q.Gò Vấp cũng làm lễ tự tứ.

quan GV7.jpg

Chư tôn Hòa thượng niệm hương tại buổi lễ

quan GV6.jpg

Chư hành giả Tăng quận Gò Vấp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày