BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức lễ Phật đản

GNO - Sáng nay, 31-5 (14-4-Ất Mùi), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 tại VP BTS - chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku).
1 gl 4.jpg
Chư tôn đức chứng minh, tham dự Đại lễ sáng nay, 31-5

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Từ Hương, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh; HT.Thích Viên Quán, Chứng minh BTS PG tỉnh; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Giáo phẩm Ban Chứng minh BTS, chư tôn đức Ban Thường trực BTS tỉnh; BTS các huyện lân cận như Chư Păh, Chư Sê, Mang Yang, Chư Pứh, Đắk Đoa, Chư Prông, Phú Thiện; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, tịnh xá và đông đảo đồng bào Phật tử.


 Về lãnh đạo chính quyền các cấp có đại diện Tỉnh ủy, HđND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh Gia Lai, TP.Pleiku, phường Diên Hồng tham dự tặng hoa, chúc mừng Phật đản.


HT.Thích Thông Đạt, Chứng minh BTS PG tỉnh thay mặt cho HT.Thích Từ Hương tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN. TT.Thích Từ Vân đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Cam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, đại diện chính quyền các cấp có lời phát biểu, ông chúc mừng Đại lễ Phật đản năm nay thành tựu viên mãn và đại hoan hỷ.Đồng thời, ông cũng đánh giá cao và tán dương Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà cùng với các cấp, các ngành thực hiện lời Phật dạy mà làm công tác từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, tàn tật, người già neo đơn, người bệnh trong toàn tỉnh - những việc làm đó dâng lên cúng dường chư Phật nhân ngày Phật đản là ý nghĩa nhất.
1 gl 1.jpg
Nghi thức Đản sinh thành kính trước lễ đài Phật đản của BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai

1 gl 2.jpg
Tăng Ni, quan khách, Phật tử trang nghiêm hướng về Đức Từ Phụ

1 gl 3.jpg
Trước đó, PG tỉnh đã viếng đài liệt sĩ tỉnh dâng hương, hoa tưởng niệm


Trước đó, đêm 13-4-Ất Mùi, TT.Thích Tâm Mãn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh đảm nhiệm thời thuyết pháp và Ban Hướng dẫn GĐPT có đêm văn nghệ tại lễ đài tập trung của tỉnh.

Sáng nay, Tăng Ni, Phật tử đã dâng hương, hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ tỉnh.

Giác Hiền 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày