BTS GHPGVN TP.HCM viếng tang cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

GNO - 14 giờ chiều nay, 31-3, chư tôn giáo phẩm Học viện Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP.HCM; BTS GHPGVN 24 quận, huyện; đạo tràng Pháp Hoa và Ban Biên tập Báo Giác Ngộ do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học, Trưởng BTS GHPVN TP.HCM dẫn đoàn chư Tăng Ni đã đến kính viếng Giác linh cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh.

Cùng đi với đoàn còn có chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN TP.HCM: HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Giác Ngộ; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức ban, ngành trực thuộc BTS GHPHVN; BTS GHPGVN 24 quận, huyện; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện TP.HCM, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

AA vieng (2).jpg

HT.Thích Trí Quảng dẫn đoàn Tăng Ni, Phật tử TP.HCM kính viếng cố Đại lão Hòa thượng

AA vieng (3).jpg
Cùng chư Tăng Học viện PGVN, Viện Nghiên cứu PHVN, Ban PG Quốc tế T.Ư

Trang nghiêm trước Giác linh đài cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, Phật tử đã dâng nén tâm hương thành kính tưởng niệm, ghi tạc công đức cao dày của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh cho đạo pháp và dân tộc.

Thay mặt chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, Phật tử, HT.Thích Trí Quảng niêm hương, dâng lời tưởng niệm, cầu nguyện trước Giác linh đài: “Cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh là bậc ân sư của Tăng Ni Phật tử TP.HCM, chúng con đại diện cho Tăng Ni, Phật tử, Học viện PGVN, Viện nghiên Viện Nghiên cứu PHVN, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN 24 quận, huyện, Đạo tràng Pháp Hoa và Ban Biên tập Báo Giác Ngộ trước kim quan của Ngài dâng nén tâm hương thành kính cúng dường, sau khi diện kiến Đức A Di Đà, tùy duyên hóa hiện tiếp tục độ sanh. Cầu mong cố Đại lão Hòa thượng gia bị cho tất cả chúng con được an lạc, tinh tấn trên con đường giải thoát…”

AA vieng (5).jpg

Chư tôn giáo phẩm thành kính tưởng niệm bậc cao Tăng thạc đức

AA vieng (6).jpg
Chư tôn giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm

Sau khi dâng hương, tưởng niệm trước Giác linh đài, chư tôn đức giáo phẩm Học viện Phật giáo VN, Viện nghiên cứu PHVN, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN 24 quận, huyện, Đạo tràng Pháp Hoa và Ban Biên tập Báo Giác Ngộ hữu nhiễu kim quan. HT.Thích Trí Quảng, đại diện chư tôn giáo phẩm ghi vào sổ tang tưởng niệm.

AA vieng (4).jpg

HT.Thích Trí Quảng thay mặt chư tôn giáo phẩm dâng lời tưởng niệm trước Giác linh đài

AA vieng (7).jpg
Chư tôn đức các ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN 24 quận, huyện

AA vieng (8).jpg
Chư tôn giáo phẩm thọ tang

AA vieng (10).jpg
HT.Thích Trí Quảng hữu nhiễu kim quan

AA vieng (11).jpg
HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Toàn hữu nhiễu kim quan

AA vieng (12).jpg
HT.Thích Thiện Tánh hữu nhiễu kim quan

AA vieng (9).jpg
Chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Biên tập Báo Giác Ngộ hữu nhiễu kim quan

AA vieng (1).jpg


HT.Thích Trí Quang ghi sổ tang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày