BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng họp triển khai Phật sự

GNO - Sáng qua, 4-11, tại chùa Pháp Lâm (trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng) đã diễn ra hội nghị Thường trực BTS GHPGVN TP, do HT.Thích Thiện Nguyện, UV HĐTS, quyền Trưởng BTS chủ trì.

PG Thanh pho1.jpg

Hội nghị Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng

Ngoài ra, tại buổi họp, HT.Thích Chí Mãn, HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Huệ Thường, Phó BTS; ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS đã điều phối nội dung chương trình hội nghị, đánh giá các hoạt động Phật sự trong ba tháng qua, triển khai 6 nội dung chính trong các hoạt động Phật sự sắp tới.

Cùng tham dự hội nghị có chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực, đại diện các ban, ngành của BTS, Trưởng BTS GHPGVN các quận, huyện và cư sĩ Phật tử trong Ban Thường trực BTS.

Theo báo cáo, trong thời gian qua Phật giáo TP đã chủ động triển khai tốt các Phật sự trong nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, tập trung công tác an sinh xã hội, cứu trợ đồng bào bị bão, lũ các tỉnh miền Trung, giải quyết tốt công tác hành chính. Ban HDPT GHPGVN TP đã tổ chức ba đợt thăm viếng, sách tấn tu học và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của Phật tử tại hơn 20 đạo tràng tu Bát quan trai và các khóa tu tại các chùa, tự viện. Ban Văn hóa GHPGVN TP đã triển khai khảo sát các nét văn hóa, tôn tượng, pháp khí cổ tại các chùa theo kế hoạch công tác của ban; theo đó đã khảo sát được 2/7 quận gồm hơn 40 ngôi chùa, thiền viện.

PG Thanh pho2.jpg

ĐĐ.Thích Thông Đạo điều phối chương trình

Chương trình Phật sự trong thời gian đến, Thường trực BTS triển khai việc tiếp nhận đất hiến cúng xây chùa của một doanh nghiệp thông qua một số đề xuất hoạt động của các ban HDPT, Ban Văn hóa…; tham dự buổi lễ Tiểu tường của cố HT.Thích Giác Viên, nguyên Trưởng BTS GHPGVN TP; cử đoàn đại biểu tham dự Đại lễ tưởng niệm 705 năm viên tịch và khánh thành tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử (Quảng Ninh); giải quyết một số thủ tục hành chính theo chủ trương chung của chính quyền TP thông tri.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày