BTS PG Đà Nẵng khai giảng khóa an cư PL.2560

GNO - Sáng nay, 23-5, tại tổ đình Phổ Đà (số 340 đường Phan Châu Trinh, TP.Đà Nẵng), BTS PG TP đã tiến hành lễ tổng khai hạ PL.2560.

kh 2.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, HT.Thích Chí Mãn, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG TP đọc diễn văn khai mạc - nói lên tinh thần của An cư hằng năm - theo Luật Phật chế, đây là thời gian vô cùng quan trọng trong đời sống của người xuất gia, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới thân huệ mạng.

Hòa thượng cũng khuyến tấn chư hành giả xây dựng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chấp hành tốt những quy định tại các điểm an cư tập trung, để mùa an cư năm nay được trang nghiêm, thanh tịnh.

ĐĐ.Thích Huệ Chấn thay mặt chư hành giả an cư dâng lời phát nguyện, nương Tam bảo để cầu học chánh pháp, an trú thân tâm...

kh 4.JPG
ĐĐ.Thích Huệ Chấn dâng lời phát nguyện

kh 6.JPG
HT.Thích Như Thọ ban đạo từ

HT.Thích Như Thọ, Chứng minh BTS PG TP ban đạo từ - khuyến tấn chư Tăng, Ni hãy luôn cố gắng giữ gìn giới luật, đề cao tinh thần truyền thống quý báu của ba tháng an cư, các hành giả không xao lãng tu tập vì những công việc khác trong thời gian này - nhằm đạt được một mùa an cư thật sự trang nghiêm, tu học kết quả.

Được biết, mùa An cư năm nay PG TP.Đà Nẵng có hai trường hạ chính là chùa Phổ Đà dành cho chư Tăng và chùa Sư Nữ Quang Minh dành cho chư Ni. Ngoài ra còn có các điểm An cư tại các khu vực dành cho chư Tăng Ni trong toàn TP.

Ngay sau buổi lễ, chư tôn đức cùng chư Tăng Ni đã trang nghiêm tiến hành buổi kiết giới, đối thú an cư theo luật Phật.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày