BTS Phật giáo Q.1 tri ân nhân Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng nay 6-5 (14-4 ÂL), đoàn BTS GHPGVN Q.1 cùng lãnh đạo quận đã dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài liệt sĩ Quách Thị Trang, nhân Đại lễ Phật đản PL.2564 (DL.2020).

H1.jpg


Dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dẫn đầu đoàn có HT.Thích Thanh Tùng, Chứng minh BTS GHPGVN Q.1; TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS GHPGVN Q.1 cùng chư tôn đức BTS Phật giáo quận và đại diện các ban, ngành, đoàn thể quận tham dự.

Trước đó, ngày 5-5, đoàn lãnh đạo do bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Q.1 dẫn đầu cùng các vị đại diện Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận đã đến thăm và tặng quà chúc mừng Phật đản PL.2564 đến các tự viện trên địa bàn quận.

Bà Yến ghi nhận những đóng góp to lớn của BTS Phật giáo Q.1 nói riêng, Phật giáo nói chung trong việc chung tay cùng lãnh đạo địa phương và thành phố giúp đỡ, hỗ trợ bà con, Phật tử gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

H3.jpg


Đoàn lãnh đạo Q.1 thăm HT.Thích Thanh Sơn tại tổ đình Vạn Thọ

Được biết, để kiểm soát, ổn định tình hình dịch bệnh, thực hiện sự chỉ đạo của BTS Phật giáo thành phố, Phật giáo Q.1 đã giản lược các nghi thức tổ chức Đại lễ Phật đản, chỉ tiến hành nội bộ, hạn chế tụ tập đông người.

Giao Hảo
Ảnh: Hoàng Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày