BTS Phật giáo TP.HCM chúc Tết lãnh đạo Thành phố

GNO - Chiều nay, 13-1 (19 tháng Chạp-Kỷ Hợi), chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS làm trưởng đoàn đã đến trụ sở Thành ủy (60 Trương Định, Q.3, TP.HCM) chúc Tết cổ truyền.

AAA (2).JPG
Bí thư Thành ủy niềm nở tiếp đón HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đại diện lãnh đạo chính quyền và các ban, ngành TP.HCM đã tiếp thân mật HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.

Tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS đã thăm hỏi sức khỏe ông Bí thư Thành ủy và các vị lãnh đạo các cơ quan TP. Hòa thượng bày tỏ lòng tri ân sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của ông Bí thư Thành ủy và lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành TP trên các mặt hoạt động của Phật giáo TP trong nhiều năm qua.

AAA (5).JPG

HT.Thích Trí QuảngBí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao đổi thân mật


Dịp này, Hòa thượng cũng điểm lại một số thành tựu Phật sự trên các phương diện: Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã mở các khóa đào tạo sau đại học; công tác từ thiện xã hội đạt trên 500 tỷ; Tăng Ni và Phật tử được ổn định tu học, hoạt động Phật sự. Nhờ đó, giới Phật giáo đã góp phần vào những thành tựu, sự phát triển chung của thành phố.

Trước thềm năm mới Xuân Canh Tý - 2020, Hòa thượng chúc ông Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo chính quyền, các cơ quan TP đón mùa xuân an vui, được sức khỏe dồi dào và gặt hái nhiều thành quả trong công tác.

AAA (3).JPG

Buổi gặp chúc Tết còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan TP

Trong không khí thân tình, ông Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động Phật sự của Phật giáo TP trên các mặt đời sống xã hội, nhất là sự truyền đạt, lan tỏa giáo lý nhân văn của đạo Phật trong đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Nhân mùa xuân đến, ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã kính chúc Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP, cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS luôn có được sức khỏe tốt và cùng Tăng Ni, Phật tử hưởng một mùa xuân an lạc, hạnh phúc.

AAA (4).JPG

Buổi gặp gỡ thân mật tại trụ sở Thành ủy

AAA (7).JPG

Hòa thượng Trưởng BTS Phật giáo TP tặng quà Tết đến ông Nguyễn Thiện Nhân

AAA (1).JPG
Hòa thượng và chư tôn đức Ban Thường trực BTS chụp hình lưu niệm


Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày