“Buddha bar”: Tái phạm nhiều lần vẫn hoạt động 16 năm qua

[GNO - Video] Đó là điều rất khó hiểu trong việc quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh cá thể nhà hàng tại số 7 đường Thảo Điền, Q.2, TP.HCM, đăng ký kinh doanh một đàng, để bảng hiệu một nẻo, bị xử phạt nhiều lần nhưng vẫn hoạt động liên tục 16 năm qua.

Mời quý vị xem điểm tin về vụ việc gây bức xúc dư luận, liên quan tới “ổ dịch Covid-19” ở quán bar lấy danh hiệu “Buddha” (Phật) làm nhãn hiệu trong Điểm tin Giác Ngộ số 50.



Bản tin truyền hình trực tuyến Giác Ngộ số 50

Nội dung Điểm tin của Giác Ngộ TV kỳ này còn có các sự kiện đáng quan tâm: TƯGH hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564; Ban Trị sự GHPGVN thảo luận việc tổ chức Đại lễ Phật đản sắp tới; Nhiều chùa đã có ATM gạo giúp đỡ bà con trong mùa dịch; “Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng” tại chùa Vĩnh Nghiêm. Câu chuyện văn hóa nước ngoài kỳ này giới thiệu về việc phục hồi nhiều công trình thuộc di sản Phật giáo Bagan trên đất nước Myanmar.

Mời quý bạn đọc đăng ký để theo dõi các video mới nhất của Giác Ngộ TV tại đây: https://bit.ly/2PyMyEw

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày