Cà Mau: Chùa Phước Hòa có tân trụ trì

Thượng tọa Thích Minh Chánh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa đến Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh
Thượng tọa Thích Minh Chánh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa đến Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hòa (xã Thới Bình) đến Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Phước Minh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Cà Mau; Thượng tọa Thích Minh Chánh, Phó Trưởng ban Trị sự, Phó Thường trực Ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Phước Hạnh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Năng, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh; đại diện các ban ngành hữu quan các cấp; cùng đồng bào Phật tử gần xa.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Năng thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức đối với Sư cô Thích nữ Diệu Hà, nguyên trụ trì chùa Phước Hòa và quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Diệu Hạnh làm trụ trì kế nhiệm.

Thượng tọa Thích Phước Minh trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Sư cô Thích nữ Diệu Hà
Thượng tọa Thích Phước Minh trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Sư cô Thích nữ Diệu Hà

Đối trước chư tôn đức chứng minh và toàn thể đại chúng, Sư cô tân trụ trì đã dâng lời phát nguyện sẽ nỗ lực tinh tấn tu tập, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng Chánh pháp, tổ chức sinh hoạt đạo tràng theo đúng Hiến chương của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Sư cô tân trụ trì chùa Phước Hòa cũng đã nhận được nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng của chư tôn đức, lãnh đạo các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, quan khách,...

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Phước Minh sách tấn Sư cô tân trụ trì hãy tiếp nối và phát triển con đường tu tập, hoằng pháp lợi sanh, luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày