Cà Mau: Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và dâng cúng pháp y ca-sa tại chùa Từ Quang

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-8 (mùng 1-7-Ất Tỵ), tại chùa Từ Quang (P.An Xuyên, tỉnh Cà Mau), Thượng tọa Thích Phước Lợi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Từ Quang đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và dâng cúng pháp y ca-sa.

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành, đoàn thể tỉnh, P.An Xuyên sở tại và hơn 300 Phật tử gần xa.

Phật tử nhiễu y cúng dường

Phật tử nhiễu y cúng dường

Sau nghi thức dâng hoa cúng dường và phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Phước Lợi, nghi thức cài hoa hồng đã diễn ra trong không khí xúc động. Phật tử Nhuận Phát đại diện dâng lời tác bạch dâng pháp y ca-sa cúng dường lên chư tôn đức.

Dịp này, chùa Từ Quang cũng đã trao tặng 200 phần gạo và quà đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày