Cà Mau: Gần 100 bạn trẻ ở Đầm Dơi dự khóa tu mùa hè

GNO - Khóa tu mùa hè lần thứ 7 dành cho thiếu nhi huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vừa khai mạc sáng 26-6, tại chùa Thiền Tôn (ấp Bến Bào, xã Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi).

Đại đức Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đầm Dơi, trụ trì chùa Thiền Tôn cùng chư tôn đức BTS Phật giáo H.Đầm Dơi, lãnh đạo chính quyền tham dự.

c29a542a5253b60def42.jpg


Đại đức Thích Thiện Nguyện chúc các khóa sinh tu học tốt

Tại buổi lễ, sau khi Đại đức Thích Nguyên Thắng, Trưởng ban Nghi lễ, Chánh Thư ký GHPGVN huyện Đầm Dơi phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Huệ Phổ, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đã báo cáo công tác tổ chức và chương trình sinh hoạt của khóa tu gồm tụng kinh, thiền hành, nghe giảng pháp, tham dự trò chơi, viết thư gởi cha mẹ và thắp nến tri ân.

Đại diện các khóa sinh đã dâng lời phát nguyện thực hiện nội quy khóa tu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong 7 ngày sinh hoạt.

Đại đức Thích Thiện Nguyện đã cảm ơn sự hiện diện của chư tôn đức và đại diện chính quyền các cấp; đồng thời, chúc các khóa sinh hưởng trọn niềm vui trong khi tham gia khóa tu.

cc5a6de3629a86c4df8b.jpg


Gần 100 bạn nhỏ ở Đầm Dơi về chùa tu 7 ngày

Được biết, khóa tu có gần 100 em thiếu nhi trong huyện và các tình nguyện viên cùng tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày