Cà Mau: Hòa thượng Thạch Hà được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh (nhiệm kỳ 2022-2027)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng quà chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2022-2027
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng quà chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-10, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức được tổ chức tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (số 1 đường Lê Duẩn, phường 1, TP.Cà Mau).

Chứng minh và tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Hữu Hinh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu.

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Hòa thượng Thích Huệ Thành, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Cà Mau,...

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Tham dự đại hội còn có sự hiện diện của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau, các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương sở tại.

Sau phần nghi thức, Hòa thượng Thạch Hà đã phát biểu khai mạc đại hội. Hòa thượng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Cà Mau lần VIII nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu và tồn đọng của Phật giáo tỉnh chặng đường 5 năm vừa qua, để từ đó, tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, chăm lo cho các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới đạt được nhiều thành tựu.

Đại biểu tham dự đại hội
Đại biểu tham dự đại hội

Đại hội cũng đã lắng nghe Đại đức Thích Phước Hạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2017-2022), đồng thời thông qua các dự thảo và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2022-2027) của Ban Trị sự.

Dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã trao tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân Ban Trị sự đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong khóa VII.

Trao tặng Bằng khen tập thể, cá nhân xuất sắc
Trao tặng Bằng khen tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Thành thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm. Hòa thượng Thạch Hà thay mặt Tiểu ban Nhân sự giới thiệu danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 49 thành viên, trong đó có 45 thành viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết, Ban Thường trực có 15 vị.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Trung ương GHPGVN lấy ý kiến đại hội. Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027, Hòa thượng Thạch Hà được tái suy cử làm Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Ban Trị sự đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tân Ban Trị sự với những thành viên hội tụ đủ tài và đức, Phật giáo Cà Mau sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa trong nhiệm kỳ mới, góp phần đưa tỉnh nhà ngày một phát triển hơn.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã tán thán công đức các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, Hòa thượng khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử luôn đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, nhằm xây dựng đất nước vững mạnh, nhân dân an lạc.

Đại diện Ban Từ thiện - Xã hội tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ chương trình xây cầu giao thông nông thôn, nhà và quà cho hộ nghèo
Đại diện Ban Từ thiện - Xã hội tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ chương trình xây cầu giao thông nông thôn, nhà và quà cho hộ nghèo

Để hưởng ứng tháng "Vì người nghèo" của Trung ương MTTQVN, chư tôn đức trong Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, cùng chư Tăng Ni trong tỉnh đã trao các bảng tượng trưng số tiền ủng hộ, với tổng trị giá là 56 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày