Cà Mau: Phiên trù bị Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 7-10, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (số 1, đường Lê Duẩn, phường 1, TP.Cà Mau) đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Cà Mau lần VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chứng minh phiên trù bị có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương.

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn phiên trù bị
Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn phiên trù bị

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Hòa thượng Thích Huệ Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự tỉnh Cà Mau;

Chư tôn đức Tăng tham dự phiên trù bị
Chư tôn đức Tăng tham dự phiên trù bị

Tham dự phiên trù bị còn có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; chư tôn đức Tăng Ni là thành viên Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các Phật tử...

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, thông qua chương trình, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Hòa thượng Thạch Hà phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau.

Chư Ni tại phiên trù bị
Chư Ni tại phiên trù bị

Đại đức Thích Nhuận Trí, Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự thông qua danh sách dự kiến cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát và thông qua nội quy của đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Hòa thượng Thích Huệ Thông lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu nhằm thống nhất công tác tổ chức đại hội và thông qua danh sách dự kiến.

Hòa thượng Thích Huệ Thông lấy ý kiến biểu quyết
Hòa thượng Thích Huệ Thông lấy ý kiến biểu quyết

Tại phiên trù bị, Đại đức Thích Phước Hạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự khóa VII (2017-2022) và các dự thảo hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Hoà thượng Thạch Hà cũng đã trình danh sách dự kiến thành phần nhân sự suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ VIII (2022-2027) gồm 47 thành viên, trong đó có 43 thành viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết, Ban Thường trực có 15 vị.

Quang cảnh phiên trù bị
Quang cảnh phiên trù bị

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Huệ Trí lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua danh sách thành phần nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban đạo từ, Hòa thượng Đào Như đã tán thán tinh thần làm việc của chư tôn đức, đồng thời sách tấn các thành viên trong Ban Trị sự cố gắng nỗ lực hơn nữa để Đại hội đại biểu Phật giáo Cà Mau được diễn ra tốt đẹp, góp phần trang nghiêm GHPGVN.

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ
Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Được biết, sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Đại hội cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng trong tỉnh do Hòa thượng Thạch Hà dẫn đầu đã đến dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh.

Chư tôn đức, Phật tử chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh
Chư tôn đức, Phật tử chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh

Ngày mai, 8-10, Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ VIII (2022-2027) sẽ diễn ra phiên chính thức. Đại hội dự kiến đón tiếp 300 đại biểu về tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày