Cà Mau: Khai mạc Liên trại Huấn luyện huynh trưởng A Dục, Lộc Uyển và A-nô-ma Ni Liên

Có hơn 200 trại sinh tham gia trại huấn luyện do Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Cà Mau tổ chức
Có hơn 200 trại sinh tham gia trại huấn luyện do Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Cà Mau tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-7, tại chùa Bửu Liên (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đã long trọng khai mạc Liên trại Huấn luyện huynh trưởng A Dục II – Lộc Uyển III – Anôma Ni Liên IX với sự tham dự của chư tôn đức, quý huynh trưởng và đông đảo trại sinh.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thiện Tịnh, trụ trì chùa Bửu Liên, Trưởng ban Tổ chức Liên trại tri ân chư tôn đức, quý mạnh thường quân và các cá nhân đã đồng hành tổ chức Liên trại; đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác huấn luyện trong việc đào tạo đội ngũ huynh trưởng kế thừa, sách tấn các trại sinh tinh tấn tu học, rèn luyện để phụng sự Đạo pháp và tổ chức Gia đình Phật tử.

Đại đức Thích Thiện Tịnh phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Thiện Tịnh phát biểu khai mạc

Ban Tổ chức cho biết, trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Gia đình Phật tử Việt Nam luôn kiên định lý tưởng phụng sự Đạo pháp – Dân tộc. Tại Cà Mau, tổ chức luôn nhận được sự quan tâm của chư tôn đức Tăng Ni và sự hướng dẫn của Thường trực Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương.

Liên trại gồm ba chương trình: A Dục dành cho Đoàn trưởng tương lai, Lộc Uyển dành cho Huynh trưởng sơ cấp và A-nô-ma Ni Liên dành cho đội, chúng trưởng.

Huynh trưởng Thị Cư phát biểu

Huynh trưởng Thị Cư phát biểu

Tiếp đó, huynh trưởng cấp Tấn Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Cà Mau - Trại trưởng Liên trại thực hiện nghi thức trao còi lệnh cho Khối Đời sống trại.

Huynh trưởng cấp Dũng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Phó trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương phát biểu sách tấn các trại sinh tinh tấn tu học, đoàn kết và phát huy truyền thống Gia đình Phật tử Việt Nam.

Thượng tọa Thích Minh Chánh đạo từ chứng minh

Thượng tọa Thích Minh Chánh đạo từ chứng minh

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Chánh, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau tán thán công đức Ban Tổ chức, đồng thời sách tấn các trại sinh lấy giới đức, từ bi và trí tuệ làm nền tảng tu học, góp phần xây dựng Gia đình Phật tử ngày càng phát triển.

Ngay sau lễ khai mạc, các trại sinh bước vào chương trình huấn luyện với các nội dung về Phật pháp, nghi lễ, kỹ năng và sinh hoạt Gia đình Phật tử.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày