Cà Mau: Lễ tuần chung thất cố NT.Thích nữ Diệu Tín

GNO - Sáng 28-3 (20-2-Bính Thân), tại Quan Âm Phật tự (xã Hòa Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã long trọng tổ chức lễ tuần chung thất của cố NT.Thích Nữ Diệu Tín.

nhuthanh03.JPG


Chư tôn Hòa thương niệm hương tưởng niệm cố Trưởng lão Ni Thích nữ Diệu Tín

Chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Thiện Sanh, UVTT HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; HT.Thích Minh Hiền, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; TT.Thích Huệ Thành, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Cà Mau; các vị Phó ban, UV Ban Trị sự; các ban trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thành phố, Phân ban Ni giới Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tòng lâm tự viện trong và ngoài tỉnh cùng khoảng 200 nam nữ Phật tử đồng về tham dự lễ.

Ni trưởng Thích nữ Diệu Tín, cố vấn Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Cà Mau, nguyên Phó BTS PG tỉnh Cà Mau, trụ trì Quan Âm Phật tự (xã Hòa Thành, TP.Cà Mau) do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 4 giờ 15 phút sáng 9-2-2016 (nhằm ngày mùng 2 tháng Giêng năm Bính Thân), tại tổ đình Sắc tứ Quan Âm (chùa Phật Tổ) - trụ sở Tỉnh hội (P.4, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - trụ thế: 98 năm - Hạ lạp: 78 năm.

Ni trưởng được sinh ra trong một gia đình Nho giáo - Phật tử thuần thành, ông nội của Ni trưởng là người khai hoang sáng lập chùa Từ Phước. Phụ thân cũng đã xuất gia tu học tại chùa Đại Giác.

Khi Ni trưởng lên 13 tuổi thì thân mẫu qua đời. Từ đó Ni trưởng vào Quan Âm Phật tự xuất gia với Sư bà Thích nữ Như Hạnh, là cô ruột của Ni trưởng.

Ni trưởng bản chất rất thông minh và chuyên cần học vấn, chỉ trong 3 năm đã thuộc làu tứ thời khóa tụng và 4 quyển luật Trường Hàng bằng chữ Hán. Năm 1939, Ni trưởng thọ Sa-di và Thức-xoa tại giới đàn chùa Long Phước (huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Năm 1942 thọ giới Tỳ-kheo-ni tại giới đàn chùa Phước Hưng ở Cổ Cò, tỉnh Sóc Trăng.

Vào những năm 1940 Ni trưởng được tuyển chọn vào trường gia giáo chùa Giác Hoa (tỉnh Bạc Liêu) để tu học - do các vị HT.Khánh Anh, HT.Huệ Quang, HT.Phổ Chiếu cùng các chư vị Hòa thượng khai mở để đào tạo Ni tài cho Phật giáo.

Sau khi ra trường, Ni trưởng trở về Quan Âm Phật tự cùng với Sư bà Diệu Hạnh hoằng dương Phật pháp tại địa phương.

nhuthanh04.JPG


Môn đồ vân tập về lễ Ni trưởng trước bảo tháp lưu nhục thân của ngài

Thời gian hành đạo từ 1950 tới 2012, Ni trưởng tham gia nhiều hoạt động gắn kết đạo-đời. Trên tinh thần “Phật giáo gắn liền với dân tộc”, được cung cử giữ trọng trách Phó BTS PG tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ IV (năm 2002 - 2007) và nhiệm kỳ V (2007 - 2012).

Là bậc tôn túc của Ni giới 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, nên từ năm 2002 - 2011, Ni trưởng được cung thỉnh vào ngôi vị Hòa thượng Đàn đầu của 6 Đại giới đàn của Ni giới trong 2 tỉnh.

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Diệu Tánh đã đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch thỉnh pháp và cúng dường trai tăng.

nhuthanh07.JPG


Trang nghiêm hữu nhiễu bảo tháp cố Ni trưởng

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Sanh đã nhắc lại những công hạnh cao đẹp của cố Ni trưởng - là tấm gương sáng cho hàng đệ tử noi theo trong suốt đoạn đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đồng thời Hòa thượng cũng thành tâm cầu nguyện cho giác linh cố Ni trưởng được cao đăng Phật quốc.

Như Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày