Cà Mau: Thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Âm

Hòa thượng Thạch Hà trao quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Âm đến Sư cô Thích nữ Trung Tuệ
Hòa thượng Thạch Hà trao quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Âm đến Sư cô Thích nữ Trung Tuệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-1, tại xã Hồ Thị Kỷ, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ công bố, trao quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Âm.

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Thượng tọa Thích Phước Lợi, Ủy viên DK Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự; cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Cà Mau; bà Lê Kiều Oanh, Phó Phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh; ông Võ Minh Trí, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hồ Thị Kỷ; cùng đại diện các ban, ngành hữu quan và đồng bào Phật tử địa phương.

Sư cô Thích nữ Trung Tuệ dâng lời phát nguyện
Sư cô Thích nữ Trung Tuệ dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Phước Thuận, Phó Thư ký, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã công bố Quyết định số 239/QĐ-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau về việc thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Pháp Âm, giao cho Sư cô Thích nữ Trung Tuệ chịu trách nhiệm quản lý và điều hành.

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Sư cô Thích nữ Trung Tuệ dâng lời niệm ân song thân đã phát tâm hiến cúng đất để trợ duyên cho Sư cô trong việc hoằng pháp. Đồng thời, Sư cô phát nguyện sẽ hướng dẫn đồng bào Phật tử tu tập đúng Chánh pháp.

Hòa thượng Thạch Hà ban đạo từ
Hòa thượng Thạch Hà ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thạch Hà bày tỏ niềm hoan hỷ khi bà con Phật tử xã nhà có thêm một điểm sinh hoạt tâm linh để nương tựa tu học. Hòa thượng cũng sách tấn Sư cô Thích nữ Trung Tuệ phải luôn tấn tu tam vô lậu học; quản lý và điều hành các hoạt động Phật sự theo Hiến chương Giáo hội, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư, pháp luật của Nhà nước; tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật đến với cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày