Hải Phòng: Lễ an vị long cốt ngôi đại hùng bảo điện chùa Hòa Liễu

Lễ an vị long cốt ngôi đại hùng bảo điện chùa Hòa Liễu
Lễ an vị long cốt ngôi đại hùng bảo điện chùa Hòa Liễu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-10, tại thôn Hòa Liễu, xã Kiến Thụy, TP.Hải Phòng (trước kia là xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy), đã long trọng diễn ra Lễ an vị long cốt ngôi đại hùng bảo điện chùa Hòa Liễu (Thiên Phúc tự).
Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố; Ni sư Thích Diệu Tuyên, trụ trì chùa Hòa Liễu, Trưởng ban Tổ chức; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài thành phố; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Kiến Thụy; cùng đông đảo quý Phật tử gần xa và nhân dân địa phương.

Ni sư Thích Diệu Tuyên phát biểu
Ni sư Thích Diệu Tuyên phát biểu

Chùa Hòa Liễu còn có tên là Thiên Phúc tự. Đây là ngôi cổ tự có từ thời nhà Mạc, ngoài thờ Phật còn là nơi thờ Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (vợ vua Mạc Đăng Dung).

Chùa có kiến trúc cổ kính gồm 3 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, chồng diêm hai tầng mái, lợp ngói mũi hài. Bên trong chánh điện hiện còn lưu giữ nhiều pho tượng cổ và bia đá, ghi dấu ấn linh thiêng của ngôi cổ tự. Đặc biệt, trong khu di tích đền chùa Hòa Liễu còn bảo tồn nhiều di vật mang phong cách nghệ thuật của các thời kỳ lịch sử, tiêu biểu là các di vật thời nhà Mạc được tạc bằng đá như: 3 pho tượng Tam thế Phật, tượng Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát; bia đá khắc chữ “Thiên Phúc tự” dựng vào thời vua Mạc Phúc Nguyên, niên hiệu Quang Bảo năm 1561; tượng Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn,...

Do sự biến thiên của thời gian, lịch sử và ảnh hưởng của chiến tranh loạn lạc, ngôi chùa không còn giữ được nguyên trạng, nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, được sự cho phép của các cấp Giáo hội và sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Ni sư Thích Diệu Tuyên đã cùng Phật tử, nhân dân địa phương phát tâm khởi công phục dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Hòa Liễu từ năm 2020.

Sau hơn 5 năm kiến thiết, đến nay công trình đã hoàn thiện phần thô. Nhân dịp này, Ni sư trụ trì cùng nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ an vị long cốt ngôi đại hùng Bảo điện.

Đại hùng bảo điện chùa Hòa Liễu được phục dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc, mang phong cách truyền thống của hệ thống chùa chiền vùng đồng bằng duyên hải Bắc Bộ, gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, chồng diêm hai tầng mái, lợp ngói mũi hài. Bên trong chánh điện bài trí hoành phi, câu đối và hệ thống tượng thờ Phật theo truyền thống, kết hợp hài hòa giữa các pho tượng cổ và tượng mới, vẫn giữ được nét cổ kính, trang nghiêm. Tổng trị giá công trình khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ
Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã tán thán công đức của Ni sư trụ trì cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Phật tử, nhân dân địa phương đã phát tâm công đức tịnh tài, tịnh vật để phục dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Hòa Liễu. Đồng thời, Hòa thượng cũng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của chùa qua các thời kỳ, khẳng định vai trò quan trọng của chùa trong đời sống văn hóa – tâm linh của người dân Việt Nam, vừa là nơi tu học, vừa là điểm tựa tinh thần của cộng đồng.

Nhân đây, Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình trùng tu, phục dựng và triển khai các hoạt động Phật sự tại chùa. Hòa thượng mong tiếp tục nhận được sự phát tâm, hộ trì của chư thiện tín, Phật tử và các tổ chức, đoàn thể để công trình sớm hoàn thiện toàn diện, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương.

Đại hùng bảo điện chùa Hòa Liễu được phục dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc, gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, chồng diêm hai tầng mái, lợp ngói mũi hài
Đại hùng bảo điện chùa Hòa Liễu được phục dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc, gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, chồng diêm hai tầng mái, lợp ngói mũi hài

Trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ, chư tôn đức Tăng Ni cùng đại diện chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã cử hành nghi lễ an vị long cốt, dâng hương bạch Phật, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày