Các chùa tổ chức phóng sanh, tặng quà người nghèo

GNO - Chiều tối 8-8, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử và Thiện nguyện Duyên Từ Tâm, chùa Sủi (H.Gia Lâm, Hà Nội) đã tổ chức chương trình phát khẩu trang y tế miễn phí và tặng quà đến các bệnh nhân đang điều trị bệnh thận, người nghèo và vô gia cư tại Hà Nội.

tuehieu.jpg

Hàng ngàn chiếc khẩu trang được tặng cho người dân khó khăn ở Hà Nội

Đồng thời, dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Giác Tuệ Hiếu, các thành viên thực hiện phóng sanh, hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu tan, người dân khắp nơi được khỏe mạnh và an lạc.

Theo đó, chương trình đã tặng gần 2.000 chiếc khẩu trang cho 141 bệnh nhân thận và 40 suất quà đến người già không nơi nương tựa khu vực gầm cầu Long Biên; tặng gần 5.000 chiếc khẩu trang và 100 phần quà (gồm mì gói, sữa, bánh ngọt, bột nêm, bánh mì,...) đến công nhân vệ sinh và người có hoàn cảnh khó khăn trên các con phố ở Hà Nội.

tuehieu 1.jpg

Phóng sanh cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, cuộc sống sớm bình thường trở lại

Tuệ Hiếu

* Chùa Long Thành (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) sáng 8-8 đã kết hợp cùng chùa Đức Quang (Q.4, TP.HCM) thực hiện nghi thức phóng sanh trên sông Cái thuộc TP.Cần Thơ.

Nghi thức phóng sanh được ĐĐ.Thích Đồng Tâm đại diện chư Tăng chùa Đức Quang và SC.Thích nữ Huệ Hiếu, trụ trì chùa Long Thành chủ trì; cùng sự tham dự của các Phật tử trên địa bàn (ảnh).

z2016563121749_1c87bb9fff1fa0e4d624f88e4051a817.jpg

Được biết, qua sự vận động các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện quận Ô Môn và Phật tử đã quyên góp 35 triệu đồng, thu mua hơn 1 tấn cá để phóng sanh.

Đồng Tri


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày