Các cơ quan TP.HCM mừng Phật đản lãnh đạo Giáo hội

GNO - Sáng ngày 5-5 (nhằm ngày 10-4-Đinh Dậu), Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đến Việt Nam Quốc Tự (quận 10) thăm và chúc mừng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.

Đoàn do Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh dẫn đầu. HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Văn phòng BTS GHPGVN TP thân mật tiếp đoàn.

Hinh (4).jpg

Đại tá Lê Ngọc Hải chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức BTS PG TP

Nhân Đại lễ Phật đản PL.2561, đại tá Lê Ngọc Hải cùng đoàn đến thăm, chúc mừng chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN TP. Ông cũng ghi nhận những đóng góp to lớn của Phật giáo TP trong công tác hướng dẫn và giáo dục tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, giáo dục an ninh quốc phòng, phát động các chương trình có giá trị nhân văn, ủng hộ tịnh tài, tịnh vật hướng về biển đảo thân yêu, tuyến đầu tổ quốc...

Ông hy vọng Phật giáo thành phố tiếp tục truyền thống hộ pháp an dân, làm tốt vai trò, chức năng của mình trong công cuộc xây dựng và hướng đến con đường nhất quán “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Hinh (2).jpg

Buổi tiếp thân mật tại Việt Nam Quốc Tự

Hinh (5).jpg
Đại tá Lê Ngọc Hải tặng hoa chúc mừng

HT.Thích Thiện Tánh thay mặt chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội TP cám ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh TP.HCM, chúc phái đoàn nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

* Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đẳng, Phó Trưởng phòng An ninh xã hội (PA.88) - Công an TP.HCM và cán bộ Phòng an ninh xã hội Công an TP cũng đã đến thăm và chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang (243, Sư Vạn Hạnh, Q.10).

Hinh (1).jpg

Ông Nguyễn Văn Đẳng tặng quà chúc mừng Phật đản

Ông Nguyễn Văn Đẳng kính chúc đến chư tôn đức Hòa thượng lãnh đạo GHPGVN TP.HCM, chúcTăng Ni, Phật tử TP một mùa Phật đản nhiều ý nghĩa, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

Trần Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày