Các địa phương ở Đồng Tháp tổ chức lễ Phật đản

GNO - Ngày 8-5, tại chùa Long Sơn (xã Tân Phú), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN huyện Thanh Bình đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019.

_MG_1794 (Copy).JPG


Quang cảnh buổi lễ

Sau nghi thức dâng hoa, tặng quà mừng Đại lễ Phật đản, Hòa thượng Chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2563 của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN gửi đến Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Bình đọc diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS nêu bật ý nghĩa thiết thực của Đại lễ Phật đản với Phật giáo. 

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy - UBMTTQVN huyện Thanh Bình đã gửi lời chúc đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử có một mùa Phật đản vui tươi, an lạc. Đồng thời, các vị trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Tăng Ni, Phật tử trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Dịp này, chư tôn đức và Phật tử trang nghiêm làm lễ tắm Phật và tặng quà cho các hộ nghèo…

Thích Huệ Nghiêm

* Trước đó, chiều 7-5, BTS GHPGVN huyện Tháp Mười tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Thanh Lập (xã Trường Xuân).

Tại buổi lễ, ngoài Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, diễn văn Phật đản của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Ý nghĩa Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Ban Hoằng pháp T.Ư, đại chúng còn được nghe Thông điệp Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

Ông Nguyễn Việt Thống, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2019 thành công tốt đẹp. Ông Thống khẳng định các cấp ủy Tháp Mười sẽ tạo mọi điều kiện cho BTS Phật giáo huyện nhà tổ chức thành công đại lễ.

Ngay trong buổi lễ, BTS GHPGVN huyện Tháp Mười và các tự viện, doanh nghiệp tại huyện nhà đã ủng hộ xây 3 cây cầu, 20 căn nhà nhân ái, khuyến học và phát quà cho người nghèo.

IMG_1775 (Copy).JPG


Trao hiện kim tượng trưng cho chính quyền.

 Tiểu Nghiêm

* Cùng ngày, tại chùa Linh Sơn (xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - DL.2019.

Chứng minh lễ có HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cùng chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền các cấp và Phật tử trong, ngoài huyện tham dự.

Hòa thượng Thích Chơn Minh, Trưởng BTS PGVN ti3h Đồng Tháp thực hiện nghi thức tắm Phật.jpg

Hòa Thượng Thích Chơn Minh thực hiện nghi thức tắm Phật

Phát biểu với Tăng, Ni, Phật tử, ông Đỗ Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cao Lãnh đã biểu dương sự đóng góp to lớn của Tăng Ni, Phật tử trong thời gian qua.

Ông nhận định, Phật giáo huyện nhà đã đồng hành cùng khối đại đoàn kết dân tộc hưởng ứng tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động quỹ Vì người nghèo, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường nơi thờ tự trang nghiêm theo phương châm “Sống tốt đạo, đẹp đời”, thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.

Dịp này, BTS GHPGVN huyện Cao Lãnh ủng hộ tịnh tài để UBMTTQVN huyện xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết và trao 200 phần quà giúp người nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày