Các đoàn thuộc PG Thanh Hóa cứu trợ đồng bào bị lũ

GNO - ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã có chuyến từ thiện hướng về miền Trung - nơi đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt thuộc tỉnh Quảng Bình. Theo đó, đoàn tổ chức trao quà hôm 27-10, tại 3 xã thuộc huyện Lệ Thủy - gồm xã Phong Thuỷ 350 suất, Xuân Thuỷ 150 suất, Phú Thuỷ 400 suất, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng, cùng hiện vật khác.
a thanhhoa 3.jpg
ĐĐ.Thích Tâm Đức cùng đoàn PG tỉnh trao quà đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Chương trình từ thiện kỳ này do chư Tăng Ni, Phật tử chùa Thanh Hà và chùa Tăng Phúc, chùa Vạn Linh, chùa Lục Nghĩa Trúc và Công ty môi trường Trường Thi và một số nhà hảo tâm đóng góp.

* Sau đó, ngày 28 tới 30-10, đoàn từ thiện chùa Lục Nghĩa Trúc (Thanh Hóa) do ĐĐ.Thích Nguyên An làm trưởng đoàn đã kết hợp cùng Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa, Hội Chữ thập đỏ phường Phương Liên (TP.Hà Nội), cộng đồng người Việt tại Hungari đến thăm và trao quà tại Quảng Bình, Quảng Trị. 
a thanhhoa 1.jpg
Đoàn từ thiện chùa Lục Nghĩa Trúc trao quà tại các địa phương

Cụ thể, đoàn đã trao 500 suất quà gồm tiền, gạo, dầu ăn và nước mắm cho đồng bào xã Hà Linh (huyện Hương Khê); 100 suất quà gồm tiền, gạo, dầu ăn và nước mắm tại xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà); 100 suất quà ở xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong); 400 suất quà tại xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch - Quảng Bình).

Tổng trị giá các phần quà là 570 triệu đồng.

* Đoàn từ thiện Phật giáo thị xã Bỉm Sơn do ĐĐ.Thích Tâm Chính, Trưởng BTS Phật giáo thị xã làm trưởng đoàn cũng đã có chuyến từ thiện hướng về miền Trung ruột thịt - tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

a thanhhoa 2.jpg


Đồng bào Hương Thủy đội mưa nhận quà

Chuyến đi đã trao 150 suất quà, do chư Tăng, Phật tử chùa Khánh Quang cùng một số nhà hảo tâm đóng góp.

Mỗi suất quà bao gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 kg đường, 1 chai dầu ăn, quần áo và 300.000 đồng tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày