Các đơn vị Gia đình Phật tử thị xã An Nhơn (Bình Định) giao lưu sinh hoạt hè

Các đơn vị Gia đình Phật tử thị xã An Nhơn sinh hoạt hè
Các đơn vị Gia đình Phật tử thị xã An Nhơn sinh hoạt hè
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Đại diện Gia đình Phật tử thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vừa tổ chức chương trình sinh hoạt hè với chủ đề “Kết một vòng tay lớn Gia đình Phật tử An Nhơn” tại chùa Hồng Sơn (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), ngày 10-7 vừa qua.
Giờ học về Nội quy Gia đình Phật tử

Giờ học về Nội quy Gia đình Phật tử

Có gần 200 các em đoàn sinh, huynh trưởng đơn vị Gia đình Phật tử Hồng Sơn Nhơn Hòa, Gia đình Phật tử Huệ Pháp Nhơn Phúc, Gia đình Phật tử Long Đa Nhơn An trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tham dự ngày sinh hoạt hè.

Ngoài những sinh hoạt đặc thù Gia đình Phật tử, các đơn vị giao lưu học hỏi những kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể, văn nghệ. Và đặc biệt nghe thời thuyết pháp về “Hiếu đạo của người con Phật” do chư tôn đức Phật giáo thị xã An Nhơn chia sẻ.

Sinh hoạt vòng tròn

Sinh hoạt vòng tròn

Qua một ngày sinh hoạt, tạo cho các em đoàn sinh giao lưu học hỏi lẫn nhau, phát huy năng lực sáng tạo trong tu học, rút kinh nghiệm và trau dồi kiến thức cho bản thân.

Đây là hoạt động thiết thực là dịp để huynh trưởng trong thị xã An Nhơn có cơ hội cùng nhau tu tập, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng trong việc điều hành và sinh hoạt tại đơn vị cơ sở, giúp nuôi dưỡng tình lam và tạo sinh khí trong các buổi sinh hoạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành

Tiền Giang: Cần lưu trữ cập nhật hồ sơ Tăng Ni, tự viện một cách đầy đủ

GNO - Đó là chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc tại buổi họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, vào sáng 6-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) nhằm báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, triển khai kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ và một số Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Chánh Phúc Đạt

Từ tiểu ngã đến vô ngã

GNO - Người đã bước vào cảnh giới thiền, thấy bản thể và hiện tượng không phải là hai thứ đối lập. Thậm chí cũng không thể dùng hai mặt của một bàn tay để ví von. Bởi vì bản thân hiện tượng chính là cái bản thể đó. Rời khỏi hiện tượng, không có bản thể khác để tìm.

Thông tin hàng ngày