Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Duy Trấn trao khen thưởng đến các cá nhân
Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Duy Trấn trao khen thưởng đến các cá nhân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-5, tại chùa Thiên Tôn (phường 6, quận 5, TP.HCM), Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022.
Hòa thượng Thích Tắc Huê, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng đến Huynh trưởng Thị Cư, Trưởng Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử TP.HCM
Hòa thượng Thích Tắc Huê, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử TP.HCM trao lẵng hoa chúc mừng đến Huynh trưởng Thị Cư, Trưởng Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử TP.HCM

Buổi lễ có sự chứng minh tham dự của Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử, đại diện chính quyền quận. Về phía Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương có huynh trưởng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Trưởng Phân ban kiêm Phó ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, cư sĩ ban Bảo trợ Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, các đơn vị Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM.

Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, Huynh trưởng cấp Tấn Minh Hạnh - Huỳnh Văn Long, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM cho biết, Gia đình Phật tử TP.HCM hiện có 30 đơn vị đang sinh hoạt. Với 298 huynh trưởng, trong đó có 1 huynh trưởng cấp Dũng; 22 huynh trưởng cấp Tấn; 66 huynh trưởng cấp Tín; huynh trưởng cấp Tập là 79 vị; huynh trưởng tập sự (chưa có cấp) 130 vị. Đoàn sinh các ngành là 1.536 em.

Huynh trưởng Minh Hạnh báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022

Huynh trưởng Minh Hạnh báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022

Về tu học và huấn luyện huynh trưởng, trong nhiệm kỳ IX, Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức các bậc học huynh trưởng: bậc Kiên có 160 huynh trưởng tham gia; bậc Trì có 70 huynh trưởng và 38 huynh trưởng bậc Định.

Vào 7-2019, Gia đình Phật tử TP.HCM đã tổ chức Liên trại Huấn luyện huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển, cấp I - A Dục, cấp II - Huyền Trang. Trại được chia làm 2 giai đoạn tổ chức tại chùa Bửu Quang (phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) với 125 trại sinh. Có 12 huynh trưởng bậc Lực tham dự tu học do Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương tổ chức.

Sau 4 năm học tập, vì nhiều lý do riêng của mỗi huynh trưởng nên kết thúc chỉ còn 6 huynh trưởng tham dự trại Vạn Hạnh.

Về tu học đoàn sinh, các đơn vị theo chương trình đã quy định trong nội quy Gia Đình Phật tử.

Thượng Tọa Thích Thiện Hạnh, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, Trưởng Phân ban Phật Tử Nam Tông bằng công đức đến các cá nhân
Thượng Tọa Thích Thiện Hạnh, Phó ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, Trưởng Phân ban Phật Tử Nam Tông bằng công đức đến các cá nhân

Các trại truyền thống được duy trì như: Trại họp bạn Lục Hòa XII được tổ chức tại thiền viện Toàn Giác (tỉnh Đồng Nai) vào ngày 1 đến 2-9-2018; Trại ngành Thanh Thiếu Nam Nữ Quảng Đức tổ chức tại tu viện Kim Cang (huyện Bình Chánh, TP.HCM) ngày 16 đến 17-3-2019; Trại Hạnh của ngành Nữ được tổ chức tại chùa Kỳ Quang (quận Gò Vấp) ngày 20-10-2019; Trại Hiếu được tổ chức tại Pháp Viện Minh Đăng Quang, ngày 4-8-2019.

Gia đình Phật tử TP.HCM nhiệm kỳ IX (2017-2022) đã thống nhất lấy ngày 7-3 hằng năm làm ngày hiệp kỵ chư tôn đức tôn sư, ân sư, chư Thánh tử đạo, sáng lập viên Gia đình Phật tử, tiền bối hữu công, ân nhân, Ban Bảo trợ, huynh trưởng, đoàn sinh quá cố.

Ngày 7-3-2019, Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM tổ chức đại lễ hiệp kỵ tại chùa Thiên Chánh. Trước đó, lễ khai kinh, dâng sớ thỉnh chư tôn Giác linh, Anh linh, Chơn linh, buổi tối là lễ thọ cấp Tập, Tín được sự chứng minh của Hòa thượng Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM và chư tôn đức thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử thành phố.

Lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo quận 5

Lẵng hoa chúc mừng của Phật giáo quận 5

Ngày 7-3-2021, đại lễ hiệp kỵ tổ chức tại chùa Thiên Chánh với số lượng tham dự trên 350 người. Nhân lễ này, trại sinh Trại Huấn luyện huynh trưởng cấp II Huyền Trang và huynh trưởng các đơn vị đăng ký tham dự khóa Bát Quan trai trọn vẹn một ngày một đêm. Năm 2022, đại lễ hiệp kỵ được tổ chức nội bộ, vì dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp.

Hằng năm, Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM thường tổ chức thăm viếng chúc Tết và tri ân chư tôn đức của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Hướng dẫn Phật tử cùng chư tôn đức ân nhân Gia đình Phật tử.

Đặc biệt, trong tinh thần tương thân tương ái, Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM cũng đã đi tận nơi hỗ trợ, các lam viên trong đợt lũ lụt tại các tỉnh miền Trung với 250 triệu đồng.

Huynh trưởng Tâm Duệ trao bằng công đức đến các đơn vị

Huynh trưởng Tâm Duệ trao bằng công đức đến các đơn vị

Gia đình Phật tử tại miền Trung, Hà Nội và Phân Ban Gia đình Phật tử TP.HCM đã phân phối hỗ trợ cho hơn 150 huynh trưởng, đoàn sinh bị F0, Gia đình bị khó khăn trong đợt dịch bệnh cao điểm tại TP.HCM. Ngoài ra, các đơn vị tại TP.HCM đã vận động cứu trợ cho đồng bào khó khăn trong đó có huynh trưởng, đoàn sinh các đơn vị.

Nhiều đơn vị cũng đã tham tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Long Hưng … có một số huynh trưởng hiến máu trên 40 lần, 50 lần, 60 lần.

Do tình hình dịch bệnh từ giữa năm 2020 cho đến nay vẫn còn phức tạp nên hoạt động của Phân ban Gia đình Phật tử bị đình trệ, hiện còn một số đơn vị chưa sinh hoạt trở lại.

Lễ tổng kết diễn ra tại chùa Thiên Tôn

Lễ tổng kết diễn ra tại chùa Thiên Tôn

Tại lễ tổng kết, các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp Phật sự trong nhiệm kỳ IX (2017-2022) cũng đã nhận bằng tuyên dương công đức, bằng công đức và khen thưởng ghi nhận tham gia tuyến đầu phòng chống dịch của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày