Các đơn vị trao học bổng, hỗ trợ người nghèo, khó khăn

GNO - Sáng ngày 24-4, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội khuyến học TP.Sa Đéc, chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ tổ chức trao học bổng “Gương sáng hiếu học” cho em Lê Mỹ Duyên, ngụ ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông (TP.Sa Đéc).

trao hoc bong em Duyen.jpg

Trao học bổng cho em Duyên

Em Duyên hiện là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đồng Tháp.

Hoàn cảnh gia đình em Duyên thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có đất sản xuất, cha bị bệnh tim nhưng vẫn phải đi làm thuê, mẹ em phải nhận quần áo may ở nhà để kiếm tiền lo cho 2 chị em ăn học. Ngoài giờ học, em Duyên còn đi làm thêm, em Duyên nhiều năm liền là học sinh giỏi của trường.

Tại buổi trao học bổng, em Duyên được nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp hỗ trợ suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ số tiền  hơn 19 triệu đồng. Tổng số tiền mà em nhận được là hơn 29 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thanh Nghĩa


* Khánh Hòa: Ngày 24-4, nhằm chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Đồng (H.Diên Khánh) tổ chức trao 50 suất quà đến 50 chị phụ nữ nghèo, khó khăn. Mỗi phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm, trị giá  180.000 đồng; tổng số tiền quà tặng 9 triệu đồng.
Trao quà đến tận nhà phụ nữ nghèo, già yếu.jpg

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Đồng cũng trao 27 suất quà đến chị em phụ nữ nghèo, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Tổng cộng, trong tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Đồng trao 77 suất quà với tổng số tiền 14,4 triệu đồng.

* Cùng ngày, nhằm chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, gia đình bà Thanh Mai (xã Suối Tiên) phối hợp với UBND xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh tổ chức trao 150 suất quà đến 150 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ khó khăn sống trên địa bàn xã. Tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

 Hồng Minh

* “Mở rộng vòng tay yêu thương - Gắn kết sẻ chia” là chương trình do Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang tổ chức trao tặng quà hỗ trợ cho bà con khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

qua den tay nguoi nhan.jpg
Trao quà hỗ trợ cho bà con khó khăn

Chương trình bắt đầu từ ngày 23-4 đến ngày 25-4 đến 5 địa phương: các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Sơn và TX.Ninh Hòa. Với 1.500 suất quà quà (mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm). Tổng trị giá hơn 350 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hiện tại Nha Trang và khu Công nghiệp Suối Dầu đã phát triển một số cây ATM gạo thuộc các đơn vị: Hội Chữ Thập Đỏ, phường Phương Sài, phường Vĩnh Phước, Hội Bảo trợ Trẻ em nghèo và Tàn tật, Hội Liên hiệp Thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh… cùng nhiều điểm phát bánh mì sáng và cơm từ thiện trưa chiều giúp người dân vượt qua khó khăn với trên 200 tấn gạo đã được phát và hàng ngàn suất ăn.

Tin, ảnh: Khuê Việt Trường

* Đồng Tháp: Sáng ngày 24-4, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 18 TP.Sa Đéc tổ chức trao tặng, hỗ trợ 130 phần quà cho đại biểu HĐND và cử tri ở 9/9 đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố.

image0.jpeg

Tặng quà đến đại biểu và cử tri

Mỗi phần quà hỗ trợ gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì và 200.000 đồng, do các đại biểu đóng góp cùng 2 đơn vị đồng hành là Thường trực HĐND TP và Ủy ban MTTQVN TP.

Tiểu Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày