Các đơn vị trao nhà, tặng quà, hỗ trợ phẫu thuật mắt

GNO - Ngày 3-11, Tổ chức thiện nguyện “Nghĩa tình quê hương” (TP.HCM)  và Hội Từ thiện “Kết nối yêu thương” chùa Tâm Thành (X.Phú Cường, H.Tam Nông, Đồng Tháp) đã tổ chức bàn giao nhà tình thương.

Đoàn đến huyện Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự bàn giao 3 căn nhà “mái ấm tình thương” cho 3 gia đình đang lâm vào cảnh neo đơn, không nơi nương tựa.

 
Doan trao tang nha va qua.jpg

Bàn gia nhà "mái ấm tình thương" đến hộ nghèo H.Tam Nông

Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 40m2. Tại lễ trao nhà, đoàn còn trao tặng gia đình 1 phần quà. Tổng trị giá nhà và quà là 45 triệu đồng, do TT.Thích Thiện Quý vận động tổ chức thiện nguyện “Nghĩa tình quê hương” hỗ trợ.

Dịp này, đoàn còn đi khảo sát tại H.Tháp Mười để cất tặng khoảng 6 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo.

Trần Trọng Trung

*Tặng quà cho trẻ em khuyết tật nghèo

Ngày 17-1, chùa Linh Phong (H.Châu Thành, Tiền Giang) phối hợp nhà tài trợ tổ chức tặng quà cho 130 trẻ em khuyết tật nghèo trong huyện.

 
P1020592.JPG

Quang cảnh tặng quà tại chùa Linh Phong

Quà gồm: Gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt, đường, sữa hộp, đồ hộp và tiền mặt (trị giá 370.000 đồng /phần). Tổng trị giá gần 50 triệu đồng do gia đình bà Minh (Phật tử ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) vận động vợ chồng anh Nguyễn Trường Thanh,  định cư tại Mỹ trao tặng.

                                                                             Anh Tuấn

*Hội từ thiện ICan tài trợ phẫu thuật mắt đợt 59

Tại khoa Mắt, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), ngày 17-1, TT.Thích Chơn Tịnh, trụ trì chùa Thường Quang (Q.8) kết hợp cùng các y bác sĩ tổ chức mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân nghèo.

TTXH.jpg

Bệnh nhân được phẫu thuật mắt miễn phí

Bệnh nhân được hỗ trợ chi phí phẫu thuật mắt lần này đến từ các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu và Long An. Đây là đợt phẩu thuật lần thứ 59 do Hội ICan và chương trình “Ánh sáng tình thương” tài trợ. Dịp này, mỗi bệnh nhân được nhận một phần quà.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày