Các em nhỏ với khóa tu “Mẹ và Quan Âm”

GNO - Ngày 12-3, tại Quan Âm tu viện (số 384 Trường Sa, P.2, quận Phú Nhuận, TP.HCN) đã diễn ra khóa tu Gieo hạt từ tâm với chủ đề “Mẹ và Quan Âm”, dưới sự hướng dẫn của SC.Thích nữ Huệ Đức, trụ trì chùa. Hơn 200 em nhỏ từ 5 đến 12 tuổi đến từ nhiều quận, huyện TP.HCM đã tham gia khóa tu.

ANHTOA (2).JPG

Thực hành niệm Phật

Mở đầu khóa tu, các tu sinh được SC.Thích nữ Huệ Đức hướng dẫn cách ngồi thiền để tâm các bé có thể tịnh hơn. Không còn ồn ào như thường nhật, mà giờ đây ở các bé là sự trang nghiêm, thanh tịnh. Các em còn được hướng dẫn tụng kinh, trì chú, niệm Phật…

Trong khóa tu, các bé được thực hành các bài thủ công như: xếp hộp đựng quà, làm bánh phục linh để tặng mẹ nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ, ăn cơm trong chánh niệm…

Với chủ đề Mẹ và Quan Âm, khóa tu đã tạo nên ý nghĩa lớn lao, không chỉ yêu thương muôn loài, muôn chúng sanh mà đây cũng là khóa tu nhằm nhắc nhở các bé hình ảnh của người mẹ hiền của mình. Mẹ là hình ảnh thiêng liêng, mẹ rất hiền luôn che chở cho con, cũng giống như Đức Quán Âm rất từ bi, luôn che chở cho chúng sinh.

20170312_095848.jpg

Tập làm thiệp tặng mẹ nhân ngày 8-3

ANHTOA (6).JPG
Tham gia trả lời câu hỏi của Ban Tổ chức

Đặc biệt trong khóa tu, các bé còn được Ban tổ chức cho xem phim về Quan Thế Âm để các bé biết được hạnh nguyện của Ngài đối với chúng sanh, muôn loài. Khi gặp nạn nên thành tâm chánh niệm hồng danh Quan Thế Âm Bồ-tát, mọi nguy hiểm đều có thể tan biến hoặc được quý nhân giúp đỡ.

Không chỉ tham gia khóa tu để học về giáo lý nhà Phật, mà các em còn được dạy cách làm bánh để tặng cho mẹ của mình và người thân, nhằm tôn vinh người mẹ của các em. Với công ơn to lớn mang nặng đẻ đau và công lao dưỡng dục. Những chiếc bánh phục linh được tự tay các bé làm nên để tặng cho mẹ thể hiện lòng biết công đức sinh thành sâu sắc.

ANHTOA (1).JPG

Tu sinh dùng cơm trong chánh niệm

Theo Ban Tổ chức, những khóa tu mà Quan Âm tu viện tổ chức cho các em nhỏ, nhằm mục đích gieo mầm Phật pháp vào đời sống. Từ đó, các em còn mở rộng lòng vị tha hơn với chúng sanh và yêu thương muôn loài.                                                             

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày