Cần Thơ: Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thủy tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thủy trao quà đến Ủy ban MTTQVN quận để hỗ trợ bà con nhân dân
Thượng tọa Thích Bình Tâm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thủy trao quà đến Ủy ban MTTQVN quận để hỗ trợ bà con nhân dân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 11-12, Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thủy tổ chức tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự quận tại địa điểm Văn phòng Ban Trị sự (tổ đình Long Quang, TP.Cần Thơ).
Tăng Ni, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự

Tăng Ni, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự

Hiện nay, Phật giáo Q.Bình Thủy có 15 cơ sở và 1 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, với tổng số Tăng Ni là 75 vị.

Năm 2023, Tăng Ni và Phật tử các tự viện Q.Bình Thuỷ đã chung tay thực hiện hoạt động từ thiện xã hội với trị giá trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện của phòng khám Đông y chùa Phước An (P.Thới An Đông) với 14.400 lượt bệnh nhân và tặng khoảng 343.000 thang thuốc.

Dịp này, nhân hướng về kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Q.Bình Thủy, Ban Trị sự quận tặng 8 tấn gạo và 800 thùng mì đến Ủy ban MTTQVN quận để trao đến bà con của 8 phường có hoàn cảnh khó khăn nhân Tết Nguyên đán 2024 sắp tới.

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ chứng minh
Hòa thượng Đào Như ban đạo từ chứng minh

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Nguyệt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.Bình Thủy đã chúc mừng những thành tựu mà Ban Trị sự quận và chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện đã đạt được; cùng ghi nhận những đóng góp của Phật giáo đối với quận nhà.

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 Q.Bình Thủy

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 Q.Bình Thủy

Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã ban đạo từ tán thán những thành quả mà tập thể Phật giáo Q.Bình Thủy đã đạt được; khuyến tấn chư Tăng Ni trong năm 2024 sẽ tích cực phát huy những kết quả của năm qua và thực hiện thành tựu thêm nhiều hoạt động Phật sự mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày