Cần Thơ: Chùa PituKhôsa RăngSay tổ chức lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer

Chư Tăng chùa PituKhôsa RăngSay đảnh lễ Tam bảo
Chư Tăng chùa PituKhôsa RăngSay đảnh lễ Tam bảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 14-7, chư Tăng chùa PituKhôsa RăngSay (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trang nghiêm tổ chức lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer với sự chứng minh của Thượng tọa Lý Hùng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều, trụ trì chùa.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư Tăng thực hiện các nghi thức Phật giáo như: lễ bái Tam bảo, hành lễ sám hối, Thượng tọa trụ trì ban lời pháp nhũ...

Hành lễ sám hối

Hành lễ sám hối

Trước đó, tối 13-7, Phật tử đã vân tập về chùa PituKhôsa RăngSay dâng cúng đèn hạ, y tắm mưa đến chư Tăng tại chùa. Chư Tăng đã hướng dẫn đại chúng đảnh lễ Tam bảo, tụng kinh, thọ trì tam quy ngũ giới. Sau đó, đại diện Phật tử đã tác bạch cúng dường và đồng thắp nến cầu nguyện.

Cuối buổi lễ, chư Tăng đã có khóa kinh cầu an, chúc phúc an lành đến gia đình các Phật tử.

Phật tử cúng dường đèn hạ, y tắm mưa
Phật tử cúng dường đèn hạ, y tắm mưa

Được biết trong ngày 14-7 này, tại TP.Cần Thơ có 12 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 1 Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và 3 tự viện với khoảng 130 chư Tăng đồng tham dự lễ nhập hạ Phật lịch 2566.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày