Cần Thơ: Chùa Thiên Thới tổ chức an vị tôn tượng Đức Phật và Lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569

Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca, Bồ-tát Văn Thù và Bồ-tát Phổ Hiền tại chùa Thiên Thới
Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca, Bồ-tát Văn Thù và Bồ-tát Phổ Hiền tại chùa Thiên Thới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-8, Hòa thượng Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội) tổ chức Lễ an vị tôn tượng Phật Thích Ca, Bồ-tát Văn Thù và Bồ-tát Phổ Hiền và Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Buổi lễ chứng minh, tham dự của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự TP.Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các xã: Thới An Hội, Phú Tâm, An Thạnh, Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Hương, Mỹ Tú, Hồ Đắc Kiện và P.Mỹ Xuyên cùng bà con Phật tử.

Từ Tổ đường, Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, cử hành sái tịnh an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca, Bồ-tát Văn Thù và Bồ-tát Phổ Hiền tại thiền đường; nguyện cầu Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong đều vũ thuận, quốc thái dân an.

Phật tử Thanh Nhuyến dâng lời tác bạch
Phật tử Thanh Nhuyến dâng lời tác bạch

Đại lễ Vu lan với nghi thức cài bông hồng Vu lan để tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Hoa màu vàng cài cho chư tôn đức Tăng Ni, màu đỏ cài lên ngực áo cho những ai còn mẹ, màu trắng được cài cho những ai mất mẹ.

Đại diện đạo tràng, Phật tử Phước Hùng dâng lời hoài niệm công ơn sinh thành dưỡng dục; Phật tử Thanh Nhuyến dâng lời tác bạch khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni và tác bạch dâng pháp y dâng lên cúng dường chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa An cư kiết hạ.

Hòa thượng Thích Minh Thành ban đạo từ
Hòa thượng Thích Minh Thành ban đạo từ

Thay mặt chư tôn giáo phẩm chứng minh, Hòa thượng Thích Minh Thành, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ ban đạo từ, hứa khả thọ nhận pháp y; tán dương công đức Hòa thượng trụ trì và bà con Phật tử chùa Thiên Thới tổ chức trang nghiêm buổi lễ.

Hòa thượng mong các Phật tử hiểu biết chân chánh, hiếu hạnh vẹn toàn, để ngày Lễ Vu lan luôn ở mãi trong lòng mọi người khi nhớ về cha mẹ.

Sau thời kinh Vu lan, các Phật tử trang nghiêm nhiễu pháp y cúng dường chư tôn đức.

Quý Phật tử dâng pháp y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni
Quý Phật tử dâng pháp y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni

Được biết, sau Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, chùa Thiên Thới sẽ khánh thành một cầu bê-tông nông thôn và tặng 150 phần quà (mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng) đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thới An Hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày