Cảnh đáng thương cần giúp đỡ

Nguyễn Hoàng Ngân (sinh năm 1981) là lao động chính trong gia đình nghèo có 3 anh em đều bị mù tại tổ 8, khu phố 3, thị trấn huyện Kiên Lương (Kiên Giang). Sống trong một mái nhà tạm bợ tại vùng ven biển của thị trấn Kiên Lương với một người mẹ già và ba anh em đều bị mù: là Nguyễn Hoàng Nhật (1979), Nguyễn Hoàng Nga (1983) và Nguyễn Thị Bé Ú (1990), cuộc sống quá khó khăn nhưng Ngân vẫn chăm chỉ làm lụng và đùm bọc mẹ, anh em và vợ con bằng công việc khá vất vả là làm nghề cào lưới trên biển. Ngày 26-6-2009, Ngân chẳng may bị tai nạn trên biển, vết thương nặng ở chân nhiễm trùng và hoại tử.

longtu-1.jpg

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ phải đoạn bỏ chân phải của Ngân. Để chạy chữa cho Ngân, gia đình phải vay mượn khắp nơi, hiện nay vẫn còn nợ trên 30 triệu đồng.

Ngân cho biết: "Hiện tại em rất hoang mang và mất phương hướng trong cuộc sống vì hoàn cảnh trước mắt quá khó khăn và nợ nần chồng chất. Bản thân bỗng dưng bị tàn phế mà còn phải gánh vác cả một gia đình. Sắp tới, gia đình còn phải đối mặt với chuyện không biết ở đâu vì đã từ hai năm nay mái lá tạm bợ trên bãi biển của gia đình em bị giải tỏa".

Gia đình của Ngân hiện giờ phải nương nhờ vào những ly nước trà đá mẹ Ngân bán cho những người đi biển xung quanh. Trong cơn tuyệt vọng, Ngân mong nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, các nhà hảo tâm để gia đình có cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc liên hệ Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 08.393 04 620

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày