Cao Bằng: Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư khởi công xây 2 nhà Đại đoàn kết và trao 150 phần quà

Chư tôn đức và đại diện chính quyền thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết
Chư tôn đức và đại diện chính quyền thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 6-11, Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư phối kết Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng, cùng Quỹ thiện nguyện cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghi tổ chức khởi công xây dựng Đại đoàn kết tại tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ đến gia đình Vừ Châu Pó, người đồng bào H'Mông, tại xã Nam Cao và gia đình ông Hầu A Lý, tại xã Nam Quang, H.Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đến 2 gia đình

Đại diện các đơn vị tài trợ trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đến 2 gia đình

Thượng toạ Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư làm trưởng đoàn; Thượng tọa Thích Thanh Đường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Cao Bằng; Thượng tọa Thích Huệ Giáo, Phó Thường trực Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư; Đại đức Thích Chân Định, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Thường trực Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư cùng chư tôn đức trong Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư, Ban Trị sự tỉnh Cao Bằng và lãnh đạo Huyện ủy H.Bảo Lâm, các cơ quan thuộc huyện tham dự và thực hiện các nghi thức khởi công xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết.

2 căn nhà do Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng và Quỹ thiện nguyện cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghi tài trợ với tổng chi phí 160 triệu đồng.

Đại diện 2 đơn vị trao quà

Đại diện 2 đơn vị trao quà

Dịp này, Thượng toạ Thích Đồng Tâm, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, đại diện Quỹ thiện nguyện cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghi cùng chư tôn đức trong Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư trao tặng 150 phần quà từ thiện ủng hộ bà con xóm Phia Cò, xã Nam Cao, H.Bảo Lâm nhằm khắc phục sau bão số 3, mỗi phần quà là bì thư 1 triệu đồng; ủng hộ cho các bé Trường mầm non xã Nam Cao 20 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày