Cầu nguyện cho các nạn nhân động đất ở Nepal

GNO - Các nạn nhân của thảm kịch ở Nepal đang được nhớ đến bởi những lời cầu nguyện đại chúng được tổ chức tại các ngôi chùa Phật giáo ở Malaysia.

Theo đó, một buổi lễ cầu nguyện đã diễn ra tại chùa Maha Vihara ở Brickfields tối hôm qua, 2-5.

>> Giáo hội Phật giáo VN kêu gọi cứu trợ nhân dân Nepal
>> Hướng về Nepal với tất cả yên an, thiện lành...

wesak monks.jpg


Cầu nguyện cho nạn nhân trận động đất của Nepal tại chùa Maha Vihara (Kuala Lumpur)

Sư trưởng của chùa Sri Lanka - Hòa thượng B. Sri Saranankara Nayaka Maha Thera nói ngoài việc hỗ trợ vật chất, các nạn nhân cần sự an ủi tinh thần.

Đối với những người Malaysia muốn giúp đỡ nhưng không thể đến Nepal, Hòa thượng Sri Saranankara kêu gọi các Phật tử hãy gửi đến họ bằng những suy nghĩ về lòng từ bi.

Sư trưởng chùa Datuk K. Sri Dhammaratana nói việc cầu nguyện đều hướng về các nạn nhân, bất kể họ là người theo đạo Hindu hay đạo Phật.

"Chúng tôi khuyến khích người Malaysia cùng chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân", Hòa thượng nói sau khi chủ trì một buổi lễ cầu nguyện vào tối 2-5.

Tại Klang, khoảng 300 thanh niên từ Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Đài Loan đã tập trung tại Phật Quang Sơn, Jenjarom, vào thứ Năm (30-4) để cầu nguyện và lên kế hoạch cứu trợ khủng hoảng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng đang vận động các mặt hàng thiết yếu và hàng cứu trợ cho các nạn nhân trận động đất ở Nepal. Nước uống, chăn, thực phẩm đóng hộp và đóng gói, đèn pin, áo ấm, tã lót, bột và lều là những hàng hóa cần thiết lúc này.

Văn Công Hưng (Theo The Star)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày