Cầu siêu hơn 500 anh linh các anh hùng liệt sĩ

GNO - Chiều 5-10, tại Đài Tưởng niệm Sư đoàn 337 (xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Sư đoàn 337 phối hợp với Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 502 anh linh các anh hùng liệt sĩ thuộc sư đoàn 337, các anh hùng liệt sĩ của xã Bình Trung đã hi sinh trong cuộc chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc tại các chiến trường tỉnh Lạng Sơn.

casieu12k_5.jpg
Đại đức sám chủ đang làm lễ

casieu12k_7.jpg
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Sư đoàn 337 - Ảnh: Ch.Thành


Buổi lễ cầu siêu do Đại đức Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn làm chủ lễ.


Tham dự buổi lễ còn có Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Đỗ Phấn Đấu, Chính ủy Sư đoàn 337; ông Nguyễn Nhật Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Lạng Sơn; ngoài ra còn có các vị đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Bình Trung, huyện Cao Lộc cùng đông đảo bà con nhân dân, Phật tử...

Mở đầu buổi lễ với các nghi thức mang đậm nét truyền thống của Phật giáo Việt Nam như: tiếp linh, triệu linh, cúng Phật, tụng kinh Thủy Sám, thả hoa đăng cầu nguyện…
casieu12k_12.jpg

casieu12k_13.jpg
Nghi lễ cầu siêu được tiến hành trang nghiêm, thành kính - Ảnh: C.Thành

Trên 500 ngọn hoa đăng đã được thắp sáng lung linh trên con sông Kỳ Cùng như gửi gắm lời nguyện cầu cho các anh linh liệt sĩ được siêu sanh...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày