Cầu siêu thai nhi, trai tăng tại chùa Pháp Minh

GNO - Được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh, từ ngày 18 đến 19-3, chùa Pháp Minh (ấp 1, xã Tân Quý Tây) đã tổ chức lễ trai đàn bạt độ cầu siêu cho các hương linh thai nhi, chư vị âm linh cô hồn và thiết lễ cúng dường trai tăng cầu âm siêu dương thái.

Theo đó, sáng 18-3, BTC đã tiến hành lễ thượng phan, nghinh phan sơn thủy, bạch Phật, khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, chư Thánh, Thần, đề phan vị, cung thỉnh bách tánh chư hương linh. 13g30 chiều cùng ngày thọ trì Từ Bi Thủy Sám, chúc tiến chư hương linh, đăng đàn giải oan bạt độ.

ngoctran2.JPG


HT.Thích Thiện Lạc có thời pháp ngắn và ban đạo từ buổi lễ

7g sáng ngày 19-3, chư tôn đức Tăng đã thọ trì kinh Địa Tạng và tiến hành lễ cúng dường trai tăng. Tại đây, HT.Thích Thiện Lạc, Trưởng BTS GHPGVN huyện Bình Chánh ban thời pháp ngắn về ý nghĩa trai đàn chẩn tế.

Hòa thượng Trưởng BTS đã tán thán công đức của ĐĐ.Thích Tâm Nhơn, quyền trụ trì chùa Pháp Minh và sách tấn Phật tử, thân nhân các hương linh nhất tâm cầu nguyện, nương theo pháp hội để cầu siêu độ cho hương linh, cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ đã quá vãng.

11g cùng ngày, lễ cung tiến chư tiên linh đã được diễn ra trang nghiêm với sự tham gia của 150 Phật tử. BTC trì tụng kinh Dược Sư, đăng đàn chẩn tế và thực hiện nghi thức phóng sanh cá.

Lễ tạ Phật hoàn kinh diễn ra và kết thúc sau 18g. BTC cho biết, trai đàn lần này, Phật tử đã gửi danh sách cầu siêu cho hơn 2.000 chư hương linh.

Tin, ảnh: Khánh Vi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày