Cháu Lan và căn bệnh u ác tính

Giác Ngộ- Cháu Trần Thị Ngọc Lan, 1 tuổi sống với ba mẹ tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng), tuy còn nhỏ nhưng đã mang căn bệnh quái ác sacrom phần mềm- bướu ác tính tay phải.

TRAN THI NGOC LAN.jpg

Cháu Ngọc Lan với khối u ác tính ở cánh tay

Chu yển qua nhiều bệnh viện, cuối cùng thì bệnh của cháu Lan được chuyển lên Bệnh viện Ung Bướu TP.HM điều trị hóa chất. Còn nhỏ, sức khỏe yếu trông cháu Lan đau đớn rất tội nghiệp.

Cha cháu Lan, anh Thanh Lộc cho biết, rất sợ cháu phải cắt bỏ cánh tay vì hoại tử, tất cả dồn tiền bạc dành dụm vào trị bệnh cho cháu nhưng không thấm vào đâu. Gia đình cháu là người dân tộc khmer, kinh tế rất khó khăn, muốn tiếp tục điều trị cho cháu nhưng lực bất tòng tâm. Anh Lộc mong được sự giúp đỡ của mọi người để cháu Lan được tiếp tục điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày