Chia sẻ khó khăn với bà con vùng nhiễm mặn, hạn hán

GNO - Ngày 19-3, Hội từ thiện Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) tổ chức chương trình trao quà, hỗ trợ bà con nông dân nghèo bị thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL.
vgiang2.jpg
Chia sẻ với bà con nghèo tại Bến Tre bị ảnh hưởng của nhiễm mặn

Chương trình đầu tiên được thực hiện tại các xã của huyện Ba Tri và Bình Đại (tỉnh Bến Tre) với tổng số 850 phần, mỗi phần quà gồm: 20kg gạo, 1 thùng mì, 5 chai nước suối, 1 chai nước tương, rau câu. Mỗi phần quà 390.000 đồng với tổng kinh phí thực hiện hơn 331 triệu đồng.

Ngoài việc tặng quà cứu trợ đồng bào bị hạn hán, ngập mặn ở ĐBSCL, Hội cùng đoàn bác sĩ thiện nguyện tổ chức thăm khám, tầm soát bệnh cho hơn 1.930 ca tại xã Giao Long và xã Tân Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) - gồm các xét nghiệm, siêu âm, điện tim, khám phụ khoa, khám và trám, nhổ răng, cho mắt kính, thăm khám tổng quát.

vgiang1.jpg


Khám bệnh, phát thuốc tại Tiền Giang

Bên cạnh đó, bếp cơm từ thiện Tường Nguyên cũng nấu và tặng 2.800 phần cơm cho bà con đến khám bệnh. Tổng chi phí cho chuyến khám bệnh là 279 triệu đồng.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày