Chiếu miễn phí phim "Cuộc đời Đức Phật"

GNO - Buổi gặp gỡ báo chí và Phật tử chiều nay, 7-10-2013, tại tòa soạn báo Giác Ngộ, Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM thông báo bộ phim Cuộc đời Đức Phật (Sri Siddhartha Gautama) sẽ được chiếu miễn phí tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) vào 18g30 hôm nay.

>>> Sri Siddhartha Gautama: Bộ phim về cuộc đời Đức Phật

>>>

Sắp ra mắt phim "Cuộc đời Đức Phật" của Sri Lanka

V giang01.JPG
Chư tôn đức và nhà sản xuất cùng diễn viên chính niệm Phật

Phim do tổ chức Viếng sáng Á châu (Light of Asia Foundation) với sự bảo trợ của Tổng thống Sri Lanka đã phối hợp cùng Bollywood (Ấn Độ) sản xuất, kinh phí 2 triệu USD, tiến hành trong suốt 6 năm. Nội dung phim tái hiện cuộc đời Đức Phật từ lúc xuất gia đến 35 tuổi.

Buổi gặp gỡ xúc động khi nhà sản xuất Vinodh Seneviratne và diễn viên chính của bộ phim Gagan Malik (người thủ vai Đức Phật) đã có mặt để chia sẻ về ý niệm cao đẹp khi làm bộ phim này cũng như quá trình thực hiện, trình chiếu. Theo đó, ông Vinodh Seneviratne cho biết, bộ phim ngoài việc tái hiện cuộc đời Đức Phật thì còn gửi gắm thông điệp về sự minh triết của Phật giáo, mong ước mọi người xem phim đều được chuyển hóa nội tâm theo hướng tốt đẹp.

Ông cho biết, bộ phim đã được chiếu tại 45 rạp, xuyên suốt 125 ngày trình chiếu tại Sri Lanka đã nhận được sự hoan hỷ của số đông khán giả, trong đó có nhiều suất chiếu miễn phí tại các chùa và các làng xa xôi tại nước sở tại.

Diễn viên Gagan Malik bày tỏ, anh đã được chuyển hóa khi thủ vai Đức Phật - một nhân vật lịch sử vĩ đại, khiến những người tham gia buổi gặp gỡ, giới thiệu phim hoan hỷ, bày tỏ sự xúc động.

V giang07.JPG
Quang cảnh buổi giới thiệu phim

V giang04.JPG
TT.Thích Nhật Từ tóm tắt ý nghĩa bộ phim

V giang10.JPG
Ông Vinodh Seneviratne nói về bộ phim

V giang08.JPG
Diễn viên Gagan Malik chia sẻ quá trình thủ vai Đức Phật

Được biết, bộ phim này được giới thiệu và chiếu tại Việt Nam từ nhân duyên gặp gỡ giữa TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM với nhà sản xuất tại Lễ hội văn hóa Phật giáo châu Á lần thứ 2 vào 25-9-2013, tại Sri Lanka.

Theo đó, phim được chiếu miễn phí phiên bản VCD, lồng tiếng, có thời lượng 1 tiếng 45 phút. Ngoài chùa Phổ Quang, bộ phim còn được chiếu tại tu viện Tường Vân (Bình Chánh, TP.HCM, lúc 8g ngày 13-10-2013), chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM, lúc 14g cùng ngày) và một số tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang.

V giang11.JPG
NSND Kim Cương đặt câu hỏi với nhà sản xuất và diễn viên

V giang13.JPG
Nhà biên kịch Châu Thổ bày tỏ cảm xúc khi nghe diễn viên Gagan Malik chia sẻ về sự chuyển hóa nội tâm...

V giang15.JPG
Diễn viên Gagan Malik

V giang17.JPG


Quà tặng tới nhà sản xuất và diễn viên

V giang18.JPG
Chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày