Chiêu sinh khóa đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư

GNO - Ban Hoằng pháp T.Ư vừa ra thông báo chiêu sinh 2 lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư khoá XI (2020-2023) do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức tại chùa Hòa Khánh (TP.HCM).

Theo đó, để dự tuyển lớp Cao cấp giảng sư, Tăng Ni sinh phải tốt nghiệp Cao đẳng Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam hoặc Trung cấp giảng sư; có tuổi đời từ 28 đến 45, đã thọ Đại giới và có tuổi đạo từ 3 hạ trở lên.

Hinh.jpg


Lễ tốt nghiệp các lớp đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư khóa VIII (2015-2018)

Đối với việc dự tuyển Trung cấp Giảng sư, Tăng Ni sinh phải tốt nghiệp Trung cấp Phật học, Tăng Ni xuất sắc trong Hội thi Diễn giảng tại các khóa An cư kiết hạ; có tuổi đời từ 26 đến 40, đã thọ Đại giới và có tuổi đạo từ 1 hạ trở lên.

Thông báo cũng cho biết, thí sinh sẽ thi tuyển bằng hình thức thi viết vào ngày 1-3-2020 và thi diễn giảng từ ngày 16 đến 22-3-2020 (thi tuyển Cao cấp giảng sư vào buổi sáng, thi tuyển Trung cấp giảng sư vào buổi chiều).

Hồ sơ đăng ký dự thi được phát vào các ngày trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Bảy) từ lúc ra thông báo cho đến hết ngày 13-2-2020 tại Văn phòng đào tạo 2 lớp Cao - Trung cấp giảng sư (chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Khóa học dự kiến sẽ nhập học vào ngày 5-9-2020.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày